Đảng bộ Khối các cơ quan TƯ thông báo kết quả Hội nghị TƯ 14

Ông Đào Ngọc Dung thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 14.
Ông Đào Ngọc Dung thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 14.
Chiều 18/1, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Tại Hội nghị ở Hà Nội, các đại biểu đã nghe ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quán triệt kết quả Ban chấp hành Trung ương thảo luận và thông qua Báo cáo của Bộ Chính trị về kết quả đàm phán và xin chủ trương về ký kết Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Ông Đào Ngọc Dung cho biết, Hội nghị Trung ương 14 đã tập trung thảo luận, thống nhất cao về chủ trương ký kết, phê duyệt Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Đồng thời, Trung ương đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, đã kịp thời, chủ động đưa ra các mục tiêu, nguyên tắc lớn để định hướng các nội dung đàm phán.

Trung ương cũng biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm cao của Ban cán sự Đảng Chính phủ, của các cơ quan có liên quan và trực tiếp là Đoàn Đàm phán Chính phủ đã xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình đàm phán, đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra. Hội nghị đã ra những đánh giá về thời cơ, thách thức khi Việt Nam tham gia ký kết Hiệp định...

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 14 cũng đã thảo luận một cách dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm và biểu quyết thông qua nhân sự để giới thiệu cho Đại hội Đảng toàn quốc khóa XII; đề cử nhân sự chức danh Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương khóa XII; đề cử chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2016-2021 để Ban chấp hành Trung ương xem xét, giới thiệu Quốc hội khóa XIV quyết định theo quy định của pháp luật; thống nhất danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trình Đại hội xem xét, quyết định.

Theo ông Đào Ngọc Dung, việc quán triệt kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 14 giúp cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ hiểu sâu, nắm vững được các nội dung, chủ trương của Đảng trong Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 14 (khóa XI) gắn với phổ biến, quán triệt, thực hiện tốt công tác tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Theo Theo VOV
MỚI - NÓNG