Đánh hàng xóm bị thương vì một con chó

Đánh hàng xóm bị thương vì một con chó
TP - Thượng tá Phạm Quốc Việt, Trưởng công an huyện Kế Sách (Sóc Trăng), cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý những người vì một con chó mà đánh hàng xóm bị thương nặng ở xã Nhơn Mỹ.

> Giết hàng xóm vì cần người chơi cờ dưới âm phủ
> Đánh mẹ, giết hàng xóm vì... thùng cháo

Ông Lến phải bó bột chân bị thương
Ông Lến phải bó bột chân bị thương.

Sáng 15/12, chuẩn bị đi làm nên ông Hứa Văn Lến buộc con chó của mình vào cột trước cửa nhà. Thấy vậy, ông Lê Công Trung (SN 1976) cho rằng, ông Lến buộc chó ở đó thì khách không dám vào quán của Trung uống nước (dù cách xa khoảng 4-5m) nên sang tháo dây buộc chó.

Ông Lến ra giữ lại thì bị ông Trung cùng vợ là bà Nguyên và chú họ là ông Lê Công Nghĩa xông vào đánh. Kết luận thương tích của Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ: Ông Lến bị chấn thương đầu, gãy bàn chân trái.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG