Đảo Bé, Lý Sơn có điện lưới quốc gia

Công nhân ngành điện chuẩn bị vật tư để thi công kéo điện cho người dân xã đảo An Bình.
Công nhân ngành điện chuẩn bị vật tư để thi công kéo điện cho người dân xã đảo An Bình.
TP - Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) vừa chính thức đóng điện, cấp điện cho gần 100 hộ dân tại đảo Bé, xã An Bình, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi để bà con kịp vui xuân đón Tết có điện.

Công trình gồm 2 tổ máy diesel phát điện với công suất mỗi máy 110kVA đủ lượng điện cung cấp cho người dân trên đảo. Hệ thống đường dây phân phối mạch kép 0,4kV dài 1.438m theo trục đường giao thống chính và 4 nhánh rẽ mạch đơn có chiều dài 1.460m qua khu vực dân cư và nơi canh tác của người dân.

Trong vòng 14 ngày, Tổng Công ty Điện lực miền Trung đã tập trung thi công từ việc tập kết vật tư ra đảo, đào móng dựng trụ đến việc kéo đường dây để kịp cấp điện cho bà con xã đảo An Bình trước Tết Nguyên đán, chấm dứt tình trạng không có điện bao đời của người dân trên đảo.

Anh Mai Văn Hạnh cùng các công nhân Điện lực Lý Sơn phải bám đảo suốt thời gian trên để thi công công trình trên đảo, chia sẻ: “Để kịp tiến độ đề ra anh em phải thi công từ lúc sáng sớm, có khi làm quá trưa, cả lúc chiều muộn”.

Ông Lê Thanh Tùng - Giám đốc Điện lực Lý Sơn cho hay “Ngoài đầu tư hệ thống trước công tơ, ngành điện còn hỗ trợ lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng sau công tơ cho toàn bộ các hộ gia đình trên đảo bao gồm dây dẫn vào nhà, tủ bảng điện, bóng đèn compact để người dân mau chóng có điện dùng”.

Chứng kiến việc kéo đường dây điện vào nhà mình, ông Bùi Mã, 85 tuổi thấy vui khi sắp được cấp điện, tâm sự: “Lâu nay chúng tôi phải sử dụng điện năng lượng mặt trời, lúc nắng thì có ít điện, lúc mưa thì không. Bây chừ sắp có điện rồi mừng lắm”. Còn anh Bùi Minh thì cho hay: “Người trên đảo rất mừng, có điện sinh hoạt cuộc sống bà con cũng đầy đủ, tiện nghi hơn và kéo theo sẽ phát triển du lịch”. Trước sự kiện đóng điện ít ngày, bà Bùi Thị Dạng hình dung không khí đón Tết đầu tiên người dân xã đảo An Bình sẽ rộn ràng hơn: “Lâu nay ăn Tết trong ánh đèn dầu, năm nay nhà nước quan tâm chắc ai nấy đều rất hạnh phúc, vui vẻ nhiều”.

Như vậy, sau hơn 1 năm cấp điện lưới quốc gia bằng cáp ngầm vượt biển cho 2 xã đảo là An Vĩnh và An Hải (đảo Lớn), huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, đến nay Tập đoàn Điện lực Việt Nam - Tổng Công ty Điện lực miền Trung tiếp tục đầu tư cấp điện cho xã đảo An Bình (đảo Bé) đã giúp 100% hộ dân ở huyện đảo Lý Sơn đều có điện. Việc đầu tư xây dựng công trình cấp điện cho xã đảo An Bình có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên đảo. Ông Nguyễn Thanh- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn đã đánh giá cao nỗ lực của ngành Điện trong việc cấp điện cho nhân dân trước Tết Bính Thân 2016: “Việc tập trung cấp điện cho đảo Bé là nỗ lực lớn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Trung trong thời gian rất ngắn đã cùng với địa phương giải phóng mặt bằng, thi công dựng trụ cấp điện cho nhân dân mừng Đảng, mừng Xuân 2016. Đây cũng là động lực để phát triển du lịch cho đảo Bé. Trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VI Huyện ủy Lý Sơn xác định hai mũi nhọn trong định hướng phát triển kinh tế của huyện là thủy sản và du lịch, trong đó xác định địa bàn của đảo Bé là phát triển du lịch. Và Đại hội Đảng bộ Tỉnh ủy Quảng Ngãi lần thứ XIX cũng xác định sẽ xây dựng đảo Lý Sơn thành đảo du lịch, và việc đảo Bé xã An Bình có điện sẽ là động lực để phát triển du lịch trong thời gian đến”.

Đây là công trình có  ý nghĩa dân sinh, góp phần bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. Tổng Công ty Điện lực miền Trung đã có phương án vận chuyển, trữ dầu diesel, đặc biệt là trong mùa mưa bão để không bị gián đoạn việc cấp điện cho nhân dân trên đảo.    

Là một xã đảo thuộc vùng sâu, vùng xa của huyện Lý Sơn, người dân xã đảo An Bình không chỉ gặp khó khăn về đời sống vật chất, hạ tầng, giao thông mà đặc biệt còn khó khăn trong sinh hoạt vì trên đảo không có điện, nước. Với dự án cấp điện lưới cho xã đảo theo chủ trương của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, người dân trên Đảo Bé thuộc huyện đảo Lý Sơn đã có điện trước Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

MỚI - NÓNG