Dạo chơi hồ nuôi cá, 2 anh em họ tử vong thương tâm

Hồ cá nơi hai cháu nhỏ bị đuối nước.
Hồ cá nơi hai cháu nhỏ bị đuối nước.
TPO - Hai anh em họ rủ nhau đi chơi trên bờ của một hồ nuôi cá gần nhà, trong lúc chơi chẳng may bị sẩy chân rớt xuống hồ và tử vong.

Sự việc đau lòng trên xảy ra tại thôn Liên Mỹ, xã Thạch Hội, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày 20/1, ông Bùi Văn Tuyết, Chủ tịch UBND xã Thạch Hội cho biết, khoảng hơn 10h cùng ngày tại thôn Liên Mỹ gia đình anh Nguyễn Văn Trí (SN 1983) thấy con trai là Nguyễn Thành Long (SN 2001) đi chơi không về nên đi tìm.

Anh Trí đi xung quanh hàng xóm để hỏi thăm thì được người dân cho biết trước đó thấy cháu Long đi chơi cùng cháu Nguyễn Thị Quỳnh Như (SN 2001, trú gần nhà). Anh qua nhà cháu Như để tìm nhưng không thấy con trai cũng như cháu Như đâu. Lo lắng có chuyện chẳng lành, cả 2 gia đình cùng chia nhau ra tìm kiếm.

Khoảng 11h cùng ngày, trong lúc tìm kiếm mọi người hoảng hốt phát hiện thi thể cháu Nguyễn Thành Long nổi trên mặt nước ngay tại hồ cá gần nhà. Người dân tìm kiếm trong hồ và vớt được thi thể cháu Như đang bị chìm gần đó. Đưa hai cháu lên bờ, bà con đã nhanh chóng cấp cứu nhưng không được.

Dạo chơi hồ nuôi cá, 2 anh em họ tử vong thương tâm ảnh 1

Thi thể 2 em được đưa lên bờ.

“Sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã xuống hiện trường nơi 2 cháu tử vong để điều tra. Tuy nhiên không phát hiện được điều gì bất thường”, ông Tuyết nói.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, khả năng lúc chơi 2 cháu rủ nhau tới gần hồ cá rồi không may sẩy chân rớt xuống hồ.

Được biết, hai cháu Nguyễn Thành Long và cháu Nguyễn Thị Quỳnh Như là anh em họ.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.