Đập phá tan hoang trạm quản lý bảo vệ rừng

Đập phá tan hoang trạm quản lý bảo vệ rừng
TP - Ngày 22/3, Ban Quản lý rừng phòng hộ (QLRPH) Nam Ban đã có văn bản đề nghị UBND huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) và Công an huyện điều tra xử lý các đối tượng ngang nhiên đập phá trạm quản lý bảo vệ rừng tại TK 243 (thuộc xã Phi Tô) và khủng bố đe dọa tính mạng cán bộ viên chức của đơn vị.

> Tạm giữ 2 đối tượng tra tấn người bảo vệ rừng
> Đua nhau chiếm đất lâm trường

Đêm hôm trước, một nhóm khoảng 8-9 người mang hung khí đi 5 xe máy từ hướng thôn Băng Tiên (xã Lát, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) ào tới đập phá toàn bộ cửa sắt rồi tháo khung, làm hư hỏng hoàn toàn cửa chính và cửa sổ của trạm.

Bàn ghế, tủ đựng hồ sơ bằng gỗ dổi và đồ dùng trong trạm bị đập gãy nát. Hiện trạm trở thành khu vực nham nhở, không thể sử dụng. TK 243 là điểm nóng phá rừng làm rẫy, mua bán đất lâm nghiệp trái phép nên đơn vị chức năng phải lập nhà trạm để trực chiến ngày đêm.

Báo Tiền Phong ngày 15/3 cũng đã phản ánh tình trạng hàng chục héc ta rừng phòng hộ xung yếu tại tiểu khu 243 bị chặt phá, đốt cháy để lấy đất trồng cà phê, sang nhượng trái phép. Nhiều cán bộ quản lý bảo vệ rừng bị tấn công bằng hung khí hoặc bị dọa giết trong quá trình làm nhiệm vụ; trạm quản lý bảo vệ rừng bị đập phá...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG