Đất mỏ tự hào đón người con anh hùng

Quân và nhân dân đất mỏ đón di cốt Liệt sỹ Lê Văn Đình.
Quân và nhân dân đất mỏ đón di cốt Liệt sỹ Lê Văn Đình.
TPO - Vào hồi 19h, ngày 30/6, tại Nhà văn hoá khu Cầu Trắng, phường Đại Yên, TP. Hạ Long (Quảng Ninh), các cán bộ chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS thành phố và Trung đoàn 213 – Quân chủng Phòng không không quân cùng gia đình và đông đảo nhân dân đã có mặt để đón đoàn xe đưa di cốt Liệt sỹ Lê Văn Đình, thành viên tổ bay CASA.

Từ rất sớm, công tác chuẩn bị cho tang lễ được gia đình và Trung đoàn 213 tổ chức rất chu đáo. Các công việc như dựng rạp, bàn ghế, chuẩn bị hoa, quả và đồ lễ được hoàn thành từ chiều. Bà con xóm giềng, nhân dân các xã lân cận cũng đến chờ đợi để đón “người con” anh hùng trở về quê mẹ.

Nhiều ngày nay, các đơn vị và Ban chỉ huy quân sự thành phố đều cử người có mặt thường xuyên tại gia đình để chia sẻ, động viên với gia đình. Đặc biệt, đáng lo nhất là tình trạng sức khỏe của bà nội của Liệt sỹ, do tuổi đã cao và bà bị bệnh tim nên đến nay gia đình vẫn chưa cho bà biết sự hy sinh anh dũng của Liệt sỹ Lê Văn Đình.

Đúng 19h, đoàn xe đưa di cốt của Liệt sỹ Lê Văn Đình về đến nhà tang lễ, nhiều người đã không cầm được nước mắt khi đón nhận “người con” đã anh dũng hy sinh vì nhiệm vụ tổ quốc. Nghi thức đón di cốt của Liệt sỹ Lê Văn Đình diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động nhưng vẫn đầy lòng tự hào về người con đất mỏ anh hùng.

Được biết, Lễ viếng liệt sỹ Lê Văn Đình sẽ diễn ra từ 7 – 21 giờ ngày 1/7, tại Nhà văn hóa khu Cầu Trắng, phường Đại Yên, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Dự kiến 6h30 sáng 2/7, cốt liệt sỹ Lê Văn Đình sẽ được đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ Từ Liêm, Hà Nội.

Đất mỏ tự hào đón người con anh hùng ảnh 1

Trước đó, từ 7 – 10 giờ ngày 30/6/2016, Đoàn công tác tỉnh Quảng Ninh đã có mặt tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội) tham gia lễ viếng 9 quân nhân hy sinh.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.