Đặt vấn đề an toàn lên hàng đầu

Đặt vấn đề an toàn lên hàng đầu
TP - “QH đã bàn bạc, thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại tỉnh Ninh Thuận. Và đến nay vẫn chưa có chủ trương nào khác”- Chủ nhiệm VPQH Trần Đình Đàn trả lời câu hỏi của báo chí tại cuộc họp báo về kỳ họp thứ 9 QH khóa XII, chiều 17-3.

>> Nhà máy điện hạt nhân Việt Nam: Chọn công nghệ an toàn tự động

>> Nhà máy điện nguyên tử ở Việt Nam: Sẽ an toàn hơn

Chủ nhiệm VPQH nói, sự cố nhà máy điện hạt nhân tại Nhật Bản có thể ảnh hưởng qui hoạch điện hạt nhân trên thế giới. “Dĩ nhiên, sự cố xảy ra đối với nhà máy điện hạt nhân của Nhật Bản sẽ là bài học kinh nghiệm cho các nước trên thế giới và Việt Nam. Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo đặt vấn đề an toàn lên hàng đầu khi thực hiện dự án” – Ông Đàn nói.

“Cùng đó, QH sẽ đề cập vấn đề này trong các phát biểu thảo luận của ĐBQH và chắc chắn Chính phủ sẽ có giải đáp, trả lời”, ông nói thêm.

Ông Nguyễn Sỹ Dũng - Phó Chủ nhiệm VPQH cho biết, kỳ họp thứ 9 sẽ xem xét thông qua 4 dự án Luật: Luật Kiểm toán độc lập, Luật Phòng chống buôn bán người, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Thủ đô.

QH cũng sẽ xem xét các báo cáo về quản lý và sử dụng quỹ Bảo hiểm xã hội năm 2010, tình hình thực hiện pháp luật về bình đẳng giới; báo cáo về phương án sử dụng 3.500 tỷ đồng đầu tư trở lại cho Tập đoàn Dầu khí quốc gia VN và xem xét một số vấn đề quan trọng khác.

Các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ QH, Chủ tịch nước, Chính phủ và một số thành viên Chính phủ sẽ được gửi tới ĐBQH đồng thời được đưa ra xem xét thảo luận chung tại hội trường.

Phiên họp và thảo luận về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội và ngân sách 2010; việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội và ngân sách những tháng đầu 2011 sẽ được truyền hình, phát thanh trực tiếp.

Đây là kỳ họp cuối cùng của QH khóa XII. Kỳ họp khai mạc ngày 21-3, dự kiến làm việc trong 8 ngày, đến 29-3.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.