Đấu giá quà của Thủ tướng để xây tượng đài

Đấu giá quà của Thủ tướng để xây tượng đài
TP - Nhân Lễ kỷ niệm 100 năm khởi nghĩa N’Trang Lơng, tỉnh Đắk Nông sẽ bán đấu giá tác phẩm “Lưỡng long tranh châu” để gây quỹ “Nghĩa tình Đắk Nông”, góp phần xây dựng tượng đài anh hùng dân tộc.

Đây là món quà có bút tích của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tặng Đảng bộ và nhân dân tỉnh Đắk Nông với mục đích huy động vốn xây dựng Tượng đài anh hùng dân tộc N’Trang Lơng và các dân tộc Tây Nguyên.

Tác phẩm được chế tác từ opal - đá bán quý, nặng 140kg, chạm khắc đôi rồng giao đầu với hạt minh châu. Dự kiến, đêm 21-7, sự kiện kỷ niệm 100 năm khởi nghĩa N’Trang Lơng và chương trình “Nghĩa tình Quảng Đức - Đắk Nông” sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV.

Theo đó, trong Diễn đàn xúc tiến đầu tư “Đắk Nông - Tiềm năng hợp tác phát triển” sẽ gắn kết với phiên đấu giá bán tác phẩm “Lưỡng long tranh châu”, được Trung tâm thẩm định giá miền Trung - Tây Nguyên thẩm định, với giá khởi điểm 480 triệu đồng.

Theo lịch sử Đảng bộ Đắk Nông, khởi nghĩa N’Trang Lơng kéo dài 24 năm (1912-1936), đoàn kết các dân tộc Tây Nguyên chống thực dân Pháp.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.