Đầu tư 850 tỷ đồng xây nhà máy nước sạch

Tại trụ sở Ban quản lý KCN Đông Nam Nghệ An, các nhà đầu tư đã ký kết việc cung cấp nước sản xuất cho các dự án lớn xây dựng tại KCN Đông Hồi, TX Hoàng Mai.
Tại trụ sở Ban quản lý KCN Đông Nam Nghệ An, các nhà đầu tư đã ký kết việc cung cấp nước sản xuất cho các dự án lớn xây dựng tại KCN Đông Hồi, TX Hoàng Mai.
TPO - Nhà máy cung cấp nước sạch với công suất 80.000m3/ngày, phục vụ cho hàng vạn người dân thị xã Hoàng Mai và KTK Đông Hồi sẽ được khởi công xây dựng gần khu vực hồ Vực Mấu (Hoàng Mai).

Thị xã Hoàng Mai thành lập năm 2013, có 11 vạn dân. Ngoài khó khăn về cơ sở hạ tầng, thì nước sinh hoạt và nước phục vụ sản xuất của người dân cũng như khu công nghiệp Hoàng Mai, Đông Hồi đang thiếu trầm trọng. Tại Hoàng Mai, do không đủ nước sạch, nhiều hộ gia đình phải xách can đi mua nước về trữ dùng dần.

Sự trỗi dậy của vùng kinh tế Nam Thanh- Bắc Nghệ, đặc biệt là sức hấp dẫn của Khu kinh tế Nghi Sơn (Thanh Hóa) và Khu công nghiệp Đông Hồi (Nghệ An) đã thu hút hàng loạt dự án lớn đầu tư.

Tại Đông Hồi, tỉnh Nghệ An đã và đang khởi động nhiều nhà máy có vốn đầu tư nghìn tỷ: Nhà máy tôn Hoa Sen Nghệ An (Tập đoàn Hoa Sen đầu tư 5.000 tỷ đồng); NM Bora sản xuất phân bón của Ấn Độ; Dự án nhiệt điện Quỳnh Lập 1 (công suất 1200 MW, tổng mức đầu tư khoảng 1,8 tỷ USD do TKV làm chủ đầu tư)...

“Việc cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt cho hàng vạn hộ dân thị xã Hoàng Mai và nước sản xuất cho các nhà máy tại KCN Đông Hồi là hết sức cần thiết, cấp bách!”, ông  Lê Quang Huy- GĐ Công ty TNHH Minh Quang cho biết.

Đầu tư 850 tỷ đồng xây nhà máy nước sạch ảnh 1

Dự kiến tháng 9/2015, Cty TNHH Minh Quang và Cty Hoàng Thịnh Đạt và (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) sẽ đầu tư 850 tỷ đồng xây dựng nhà máy nước tại vùng giáp ranh xã Quỳnh Thắng và Quỳnh Trang, gần hồ Vực Mấu (trữ lượng 75 triệu m3 nước).

   

“Ngoài phục vụ 10.000m3/ngày cho các hộ dân thị xã Hoàng Mai, hệ thống đường ống với chiều dài 22km sẽ dẫn nước từ Quỳnh Thắng- Quỳnh Trang đến KCN Đông Hồi cung cấp nước cho các nhà máy sản xuất”, Lê Quang Huy- GĐ Công ty TNHH Minh Quang cho hay. Dự kiến, dự án sẽ đi vào hoạt động vào đầu năm 2016.


MỚI - NÓNG