Đầu tư cho Tây Bắc là tri ân, trả nghĩa

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng thăm BV Yên Bái
Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng thăm BV Yên Bái
TP – Đó là phát biểu của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại Diễn đàn xúc tiến đầu tư vùng Tây Bắc năm 2010 do UBND tỉnh Yên Bái, Bộ KH&ĐT, Ban chỉ đạo Tây Bắc tổ chức sáng 10-12 tại TP Yên Bái.
Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng thăm BV Yên Bái
Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng thăm BV Yên Bái.

Phó Thủ tướng khẳng định, vùng đất lịch sử có một Điện Biên Phủ nổi tiếng toàn cầu và có nhiều lợi thế về lâm nghiệp, khoáng sản mà có tới 43 huyện nghèo trong tổng số 62 huyện nghèo cả nước, thì rất cần những nhà đầu tư có trách nhiệm, nghĩa tình để vực dậy và nâng cao đời sống cho nhân dân các dân tộc nơi đây.

Đảng và Nhà nước sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư để cùng thực hiện chủ trương “Đẩy nhịp độ phát triển kinh tế, xã hội vùng trung du và miền núi Bắc bộ...”.

Tại Diễn đàn, hàng chục dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế với số vốn lên đến nhiều ngàn tỷ đồng đã được trao giấy phép đầu tư và ký hợp tác. Thay mặt Chính phủ và nhân dân các dân tộc trong vùng, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng mong rằng, Diễn đàn này mang đến cho các nhà đầu tư những tư liệu quý về tiềm năng vùng đất, cơ hội gặp gỡ, trao đổi ý kiến và kinh nghiệm phát huy sáng kiến cùng Chính phủ đưa Tây Bắc đi lên.

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đến thăm Bệnh viện TP Yên Bái và dự lễ tiếp nhận máy chụp cắt lớp vi tính do Cty lắp đặt và chuyển giao công nghệ thiết bị Y tế MTI (doanh nghiệp đến từ Hà Nội) tặng cho BV.

Đây là chiếc máy thứ 2 có tại Yên Bái không chỉ phục vụ khám chữa bệnh tại tỉnh này mà còn phục vụ nhân dân nhiều tỉnh Tây Bắc. Chiếc máy trị giá 4,2 tỷ đồng do Đức sản xuất, thuộc loại hiện đại có tốc độ chụp 1 giây và lát cắt đến 5mm.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG