Dạy tiếng dân tộc từ cấp tiểu học

Dạy tiếng dân tộc từ cấp tiểu học
TP - Sở Giáo dục Đào tạo Gia Lai vừa có văn bản hướng dẫn các trường tiểu học bắt đầu dạy môn tự chọn là tiếng dân tộc thiểu số bản địa từ năm học 2015-2016.  

Môn tiếng dân tộc sẽ được dạy 2 tiết/tuần, có thể bắt đầu từ lớp 2 hoặc lớp 3 đến hết cấp tiểu học, với các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

 Đây là cơ hội để học sinh tiểu học mở rộng hiểu biết về con người, cuộc sống, văn hóa của các dân tộc thiểu số. 

Giáo viên dạy tiếng dân tộc phải đạt yêu cầu chuẩn về trình độ đào tạo, có chứng chỉ dạy học tiếng dân tộc theo quy định.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.