Đề nghị chủ tịch UBND các cấp phải trực tiếp “hầu” tòa

Đề nghị chủ tịch UBND các cấp phải trực tiếp “hầu” tòa
TP - Thẩm tra dự thảo Luật Tố tụng hành chính (sửa đổi), trong phiên họp ngày 6/3 của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, một số ý kiến cho rằng, Chủ tịch UBND các cấp là người trực tiếp ký ban hành các quyết định hành chính, khi bị kiện thì họ phải đến tòa, chứ không được ủy quyền.

Ông Nguyễn Đình Quyền, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp cho rằng, nếu vẫn quy định được ủy quyền thì chẳng bao giờ người có hành vi vi phạm hành chính ra tòa. Họ sẽ chỉ cử “quân” đến dự tòa.

Tuy nhiên, Phó Chánh án TAND tối cao Bùi Ngọc Hòa lo ngại, nếu buộc những người ban hành quyết định hành chính phải ra tòa, thì ông Chủ tịch UBND các cấp sẽ suốt ngày ra hầu tòa.

“Không thể nào cứ mời Chủ tịch, Phó Chủ tịch ra tòa được. Việc ủy quyền như vậy là hợp pháp, không có gì sai cả. Trong dân sự còn ủy quyền được nữa là cơ quan nhà nước”, ông Huỳnh Ngọc Ánh, Phó Chánh án TAND TP Hồ Chí Minh nêu ý kiến.

Không đồng tình với những ý kiến trên, ông Đỗ Văn Đương, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp cho rằng, Chủ tịch UBND các cấp là người ra các quyết định hành chính nên phải ra hầu tòa. Chứ nếu cho phép ủy quyền thì anh chỉ đi nghe và về báo cáo lại, như thế thì hủy diệt tranh tụng. “Không ủy quyền gì cả”, ông Đương thể hiện rõ quan điểm. 

MỚI - NÓNG