Đề phòng dông, lốc xoáy, mưa đá và gió giật

Đề phòng dông, lốc xoáy, mưa đá và gió giật
TP - Hơn một tháng nay không có một đợt gió mùa đông bắc đáng kể nào ảnh hưởng đến nước ta. Việc không có gió mùa đông bắc tràn xuống nước ta khiến lúa xuân phát triển nhanh có nguy cơ giảm năng suất.

Nhưng ngư dân có điều kiện triển khai đánh bắt hải sản xa bờ và hiện đang hoạt động ở các vùng biển xa.

Nay gió mùa đông bắc hoạt động trở lại là tín hiệu vui với nông dân bởi lúa xuân sẽ phát triển chậm lại. Tuy nhiên đây là đợt gió mùa đông bắc có cường độ khá mạnh, tràn về trong điều kiện không khí đang nóng và độ ẩm cao nên rất dễ xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc xoáy, mưa đá.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương khuyến cáo cần đề phòng các hiện tượng nguy hiểm trên.

MỚI - NÓNG