Để xảy ra chết người, sẽ truy trách nhiệm

Các lực lượng ứng trực 24/24 đề phòng sự cố. Ảnh: Như Ý
Các lực lượng ứng trực 24/24 đề phòng sự cố. Ảnh: Như Ý
TP - Một đợt mưa lớn dự kiến kéo dài đến ngày 4/8 tới ở miền Bắc. Các tỉnh miền núi, đặc biệt là vùng đông bắc đã “no” nước, có nguy cơ có lũ quét, sạt lở quy mô lớn. Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh cho biết, nếu để lở đất, xảy ra chết người sẽ truy trách nhiệm lãnh đạo địa phương.

Tại cuộc họp trực tuyến ứng phó với mưa lũ chiều qua (30/7), ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh cho biết, tỉnh này vừa chịu cơn mưa lũ lớn nhất trong lịch sử hơn 40 năm qua, làm 17 người chết, tổng thiệt hại tới hơn 1.000 tỷ đồng. Thiệt hại nặng nhất là Hạ Long, Cẩm Phả và Vân Đồn.

Theo ông Long, hiện vấn đề giao thông đã được kiểm soát; tỉnh đang chỉ đạo xử lý ách tắc ở Quốc lộ 18; đưa tàu Hải Quân chở khách du lịch từ Cô Tô vào bờ. Toàn tỉnh còn hơn 900 hộ bị ngập nặng.

Trước dự báo lượng mưa tiếp tục lớn, ông Long yêu cầu các lực lượng trực 24/24. Các địa phương thiệt hại nặng trong đợt mưa vừa rồi như Hạ Long, Cẩm Phả, Cô Tô, Ba Chẽ, Hải Hà… cương quyết di chuyển hộ dân ra khỏi khu vực sạt lở. Các vị trí di dời rồi, không cho người dân quay lại khi đợt mưa chưa kết thúc. Nếu để sạt lở, xảy ra chết người, sẽ kỷ luật cấp ủy, chính quyền địa phương.

Mấy ngày qua, Lạng Sơn cũng có mưa lớn,  có nơi hơn 300 mm như huyện Chi Lăng. Bà Lê Thị Thanh Nhàn, Giám đốc Sở NN&PTNT Lạng Sơn cho biết: Điều khác lạ là thị trấn Đồng Mỏ (huyện Chi Lăng), nước ngập không phải do nước sông dâng lên mà do nước từ núi đá dồn về. Nguy hiểm hơn là những tảng đá khoảng 20-30m3 rơi xuống làm tắc đường giao thông. Hiện 5 hồ chứa đã vượt tràn, tỉnh đã sẵn sàng phương án để ứng phó.

Theo ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, một đợt mưa tiếp theo dự kiến sẽ kéo dài từ chiều nay đến ngày 4/8 tới. Lượng mưa phổ biến 100-300 mm, nơi cao nhất tới 400-500 mm. Trọng tâm mưa là khu vực Việt Bắc và Tây Bắc; đồng bằng Bắc bộ khoảng 100-200 mm, Bắc Trung bộ 50 -100mm.

 Ông Cường cho biết, do đất đá đã “no” nước từ đợt mưa trước, nên khu vực đặc biệt lưu ý đến sạt lở, lũ quét là Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Giang, Bắc Kạn, Hà Giang, Tuyên Quang. Các vùng trũng, thấp khả năng có ngập lụt là Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình. Theo ông Cường, trong 5-10 ngày nữa sẽ xuất hiện cơn bão rất mạnh phía tây Thái Bình Dương.   

Chiều 30/7, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lạng Sơn họp khẩn cấp nhằm đối phó với cơn lũ, lụt đang xảy ra trên địa bàn. Cùng thời điểm, nước trên các sông Kỳ Cùng, Bắc Giang, Sông Thương chưa có chiều hướng giảm, trên địa bàn xuất hiện nhiều cơn mưa lớn, kéo dài.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, đến chiều 30/7, trên địa bàn có 350 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại, 11 tuyến quốc lộ, nội tỉnh bị hư hỏng, 56 hộ dân bị ngật lụt, 10 nhà bị đá lăn, sạt lở; ước tính tổng thiệt hại trên 11 tỷ đồng. Đáng chú ý có hai trường hợp người dân ở huyện Chi Lăng tử vong do lơ là khi đi qua suối.

Duy Chiến

MỚI - NÓNG