Đề xuất áp dụng visa chung cho 10 nước ASEAN

Để tạo điều kiện thu hút khách du lịch quốc tế đến các khối ASEAN, các chuyên gia cho rằng cần có một visa chung. Ảnh minh họa: gdquocte
Để tạo điều kiện thu hút khách du lịch quốc tế đến các khối ASEAN, các chuyên gia cho rằng cần có một visa chung. Ảnh minh họa: gdquocte
Tại cuộc họp giữa Bộ trưởng các nước ASEAN đang diễn ra tại Manila, Philippines, nhiều chuyên gia du lịch cho rằng cần triển khai một visa du lịch chung trong toàn khối.

Diễn đàn du lịch ASEAN 2016 đang diễn ra tại Manila, Philippines, Bộ trưởng du lịch các nước trong khu vực dự kiến sẽ thông qua kế hoạch chiến lược phát triển du lịch của hiệp hội năm 2016-2025, với mục tiêu quảng bá và đưa các nước này trở thành một điểm đến du lịch chung và an toàn với du khách quốc tế.

Trong kế hoạch, các chuyên gia cho rằng, để trở thành điểm đến chung cần phải tạo thuận lợi cho du khách đi lại trong khối. Theo đó, các nước đang tiếp tục nghiên cứu để có thể triển khai visa du lịch, giúp du khách có thể đi đến bất kỳ nước nào chỉ với một visa duy nhất.

Trong khi việc áp dụng visa chung cho cả 10 nước ASEAN còn chưa thể triển khai ngay, các chuyên gia đề xuất việc áp dụng có thể bắt đầu cho từng cặp nước khi đã triển khai các chương trình kết nối du lịch.

Kế hoạch chiến lược này cũng bao gồm nhiều nội dung quan trọng khác, trong đó có phát triển du lịch di sản và du lịch dựa vào cộng đồng, phát triển các sản phẩm du lịch sức khỏe và đào tạo cho các hãng và công ty du lịch lữ hành.

Dự kiến, kế hoạch phát triển Chiến lược du lịch 5 sẽ được các Bộ trưởng Du lịch ASEAN thông qua tại hội nghị ngày 21/1.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...