Đề xuất hỗ trợ 3 thuyền viên bị hải tặc bắt

Đề xuất hỗ trợ 3 thuyền viên bị hải tặc bắt
TP - Bộ Tài chính vừa có văn bản báo cáo Văn phòng Chính phủ về phương án hỗ trợ cho 3 thuyền viên Việt Nam bị hải tặc Somalia bắt giữ gần 4 năm (về nước hôm 25/10/2016). 

Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất hỗ trợ mỗi thuyền viên 24 triệu đồng (tương đương 300 USD/năm bị bắt giữ trong 3,6 năm), lấy từ Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước. 

Theo Bộ Tài chính, quy định hiện hành với Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước chỉ hỗ trợ với lao động đi làm việc nước ngoài bị chết, tai nạn lao động, ốm đau, bệnh tật không đủ sức khỏe làm tiếp ở nước ngoài phải về nước trước hạn. Tuy nhiên, trường hợp của 3 lao động bị hải tặc Somalia bắt không thuộc những trường hợp trên. 

Trong khi các thuyền viên về nước lại sống ở vùng quê bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển (Nghệ An, Hà Tĩnh), khó tìm việc làm, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nên Bộ Tài chính vẫn đề xuất chi Quỹ để hỗ trợ các thuyền viên.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.