“Đêm phố cổ” Hội An được tổ chức hằng tuần

Đèn hoa đăng được thả trên sông Hoài - Hội An vào hai đêm mồng một và mười bốn âm lịch. Ảnh: Ngọc Châu.
Đèn hoa đăng được thả trên sông Hoài - Hội An vào hai đêm mồng một và mười bốn âm lịch. Ảnh: Ngọc Châu.
TP - Phòng VH&TT Hội An (Quảng Nam) vừa thống nhất tăng thời lượng tổ chức chương trình “Đêm phố cổ” từ định kỳ hằng tháng (14 âm lịch) sang hằng tuần để phục vụ nhu cầu của người dân và du khách.

Trung tâm VH&TT Hội An đang nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức và chất lượng của các hoạt động nhằm tăng hấp dẫn và khẳng định thương hiệu cho sản phẩm riêng có này. 

“Đêm phố cổ” được tổ chức thử nghiệm vào năm 1998, đến nay đã có hơn 200 lần tổ chức định kỳ, hơn 50 “Đêm phố cổ” thu nhỏ phục vụ du khách làm công tác ngoại giao.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.