Theo đơn thư bạn đọc

Đền bù 'đầu voi, đuôi chuột'

Khu đất bị thu hồi.
Khu đất bị thu hồi.
TP - Hơn chục năm trước, nhiều hộ dân đã cùng nhau nhận chuyển nhượng để lập trang trại. Khi diện tích đất này bị thu hồi, chính quyền đã đền bù sai đối tượng, sau đó lại sửa bằng cách gom các hộ thành một để bồi thường khiến người dân đứng trước nguy cơ trắng tay.

Trong đơn gửi Tiền Phong, bà Vũ Thị Bền (trú tại phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) trình bày: Năm 2004, bà cùng 14 hộ dân khác mua đất 5% đã được cấp sổ đỏ của 21 hộ dân với tổng diện tích 2.793,6 m2 tại xứ đồng Cát Thượng (nay thuộc phường Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội) để xây dựng trang trại. Sau khi nhận chuyển nhượng, 15 hộ dân trên đã làm hồ sơ báo cáo chính quyền địa phương, rồi lập trang trại mà không gặp bất kỳ hình thức xử lý vi phạm gì.

Năm 2009, khu trang trại trên nằm trong diện giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải Yên Sở. Mặc dù 15 hộ dân đã làm thủ tục để được nhận đền bù, nhưng Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng (BTGPMB) quận Hoàng Mai lại bồi thường cho 21 hộ dân sở tại, dù các hộ dân này từ chối nhận bồi thường vì đất họ đã bán.

Bà Bền cho biết: “Theo quy định hiện hành, nếu đền bù cho 21 hộ dân trên thì chỉ phải trả mức 252.000đồng/m2, trong khi đất thuộc sở hữu của 15 hộ chúng tôi thì phải đền bù ở mức hơn 2,6 triệu đồng/m2. Không hiểu có chuyện gì từ hai mức chênh lệch giá này mà cấp có trách nhiệm của quận Hoàng Mai cứ quy trả cho 21 hộ dân tiền bồi thường, dù họ không muốn nhận”.

Khi các hộ nhận chuyển nhượng khiếu nại sự việc, UBND quận Hoàng Mai đã ban hành Quyết định (số 3522, ngày 3/7/2013) khẳng định bồi thường cho 21 hộ dân là đúng, vì việc mua bán đất nói trên bằng giấy viết tay là không đúng quy định.

15 hộ dân nhận chuyển nhượng đất bác bỏ Quyết định 3522, khi viện dẫn điều khoản trong Quyết định 108 (về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Hà Nội) quy định: Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất đã được cấp sổ đỏ mà trên đó ghi tên người khác, đến thời điểm có quyết định thu hồi đất chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật, nay được UBND xã xác định là đất không có tranh chấp thì được bồi thường. Thực tế 15 hộ dân nhận chuyển nhượng không có tranh chấp.

Trước diễn biến trên, ngày 15/10/2013, UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND quận Hoàng Mai hủy bỏ Quyết định 3522, đồng thời yêu cầu tổ chức tiếp các hộ dân để làm rõ sự việc. Ngày 16/12/2013, UBND quận Hoàng Mai ban hành văn bản hủy bỏ Quyết định 3522, nhưng sau đó vẫn chưa xử lý dứt điểm vụ việc khiến các hộ dân lại phải khiếu nại.

Ngày 22/7/2014, tại Thông báo (số 153), ông Vũ Hồng Khanh (khi đó là Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Hà Nội) đã chỉ đạo: Đối với 14 hộ (đại diện là bà Vũ Thị Bền), đồng ý về nguyên tắc hỗ trợ cho các hộ theo mức quy định tại khoản 3, điều 13, Quyết định 108 của UBND Thành phố. Sau khi nội dung Thông báo 153 được làm rõ, ngày 15/12/2014, UBND quận Hoàng Mai có văn bản báo cáo UBND thành phố Hà Nội đề xuất phương án hỗ trợ cho 15 hộ dân với tổng số tiền trên 8,3 tỷ đồng theo khoản 3, điều 13, Quyết định 108.

Tuy nhiên, sau sự việc trên, vấn đề chuyển nhượng đất của 21 hộ dân cho 15 hộ mà bà Vũ Thị Bền là đại diện liệu có hợp pháp lại được Ban Chỉ đạo GPMB Thành phố Hà Nội và Ban BTGPMB quận Hoàng Mai đặt ra khiến việc bồi thường tiếp tục bị kéo dài.

Đến ngày 30/8/2016, UBND quận Hoàng Mai đã ban hành Quyết định (số 5444) phê duyệt phương án hỗ trợ cho bà Vũ Thị Bền (đại diện cho 14 hộ dân) với tổng số tiền 1.165.635.000 đồng. Trước quyết định này, bà Bền và các hộ dân bức xúc cho biết: “Cấp có trách nhiệm đã làm sai Thông báo 153 khi gộp 15 hộ dân làm một để hỗ trợ đền bù. Bởi mặc dù thực hiện theo khoản 3, điều 13, Quyết định 108, nhưng nếu là một hộ thì theo quy định số đất được đền bù không quá 450m2 nên tất cả chỉ được hơn 1,1 tỷ đồng khiến mọi người đứng trước nguy cơ trắng tay”.

Trao đổi với PV Tiền Phong, bà Đồng Thị Như Hoa, Phó Trưởng ban BTGPMB quận Hoàng Mai cho biết: Sau khi xem xét lại sự việc, chúng tôi thấy việc mua bán đất trên chưa có đủ tài liệu, căn cứ xác nhận việc mua bán trên đã hoàn thành nên không thể lên phương án bồi thường cho từng hộ.

Do vậy, ngày 23/8 vừa qua Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư quận Hoàng Mai đã có Phương án bổ sung cho các hộ dân do bà Vũ Thị Bền là đại diện với tổng số tiền 1.165.635.000 đồng. “Nay trước kiến nghị của các hộ dân, thời gian tới chúng tôi sẽ làm việc với các cơ quan chức năng liên quan để giải quyết dứt điểm sự việc”- bà Hoa nói.

MỚI - NÓNG