Đèn đường nông thôn thắp sáng đến trưa

Đèn đường nông thôn đến 11h15 trưa 29/5 vẫn còn sáng rực. Ảnh: Hòa Bình.
Đèn đường nông thôn đến 11h15 trưa 29/5 vẫn còn sáng rực. Ảnh: Hòa Bình.
TPO - Đến 11h15 ngày 29/5, một đoạn đèn đường nông thôn dài khoảng 1 km ở xã Đông Phước A (Châu Thành, Hậu Giang) vẫn còn sáng rực.

Theo đó, đoạn đèn đường sáng rực nằm ở đoạn cua trước nghĩa trang liệt sỹ huyện Châu Thành, thuộc ấp Phước Long, xã Đông Phước A (Châu Thành).

Bà Bảy, người dân ở ấp Phước Long nói: “Đèn cháy từ sáng đến giờ không ai tắt, gây lãng phí”. 

Còn một người dân ở ngay đoạn này cho biết, ở đây đoạn cua nguy hiểm nên nhà nước lắp đèn đường cho dân dễ chạy nhưng buổi tối thường mở trễ, nhiều hôm đến hơn 19 giờ mới mở sáng. Còn hôm nay đến giờ này vẫn chưa tắt”.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.