Đến tận nhà làm chứng minh thư cho dân

Công an Đông Anh trong một buổi giải quyết thủ tục hành chính tại cơ sở.
Công an Đông Anh trong một buổi giải quyết thủ tục hành chính tại cơ sở.
TPO - Nhằm phát huy hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, phục vụ tốt hơn cho người dân, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội đã xuống tận các xã hoặc về từng hộ gia đình để cấp chứng minh thư cho người dân...

Trung tá Hoàng Đức Chỉ, Đội trưởng QLHC về TTXH cho biết, trước các kỳ thi vừa qua của ngành Giáo dục, Công an huyện là đơn vị đầu tiên của thành phố đã tổ chức xuống tận các trường THPT và THCS để cấp chứng minh thư cho các em học sinh, nhằm giúp các em sớm có đủ giấy tờ cần thiết tham dự các kỳ thi. Hiện công an huyện đang tổ chức cấp giấy chứng minh tại trụ sở các xã vào ngày thứ 5, thứ 6 hàng tuần và kéo dài đến hết năm 2015.

Không chỉ về tận các xã, đối với các trường hợp thương binh, liệt sĩ, người có công, người tàn tật..., Công an huyện sẽ đến tận nhà để làm thủ tục cấp chứng minh thư.

Thượng tá Khuất Mạnh Thuyết, Phó trưởng Công an huyện Đông Anh cho biết, để làm thủ tục cấp chứng minh thư 12 số hiện nay về các xã hay về từng nhà dân, đơn vị phải di chuyển rất nhiều máy móc, thiết bị, đường truyền… đòi hỏi từng cán bộ chiến sĩ phải thật tâm huyết và cố gắng.

Số liệu 8 tháng đầu năm cho thấy, trong tổng số hơn 20.000 chứng minh thư  cấp cho người dân có đến khoảng 7000 trường hợp được cấp lưu động tại các trường học cũng như ủy ban xã. Đặc biệt có gần 30 trường hợp được cấp tại nhà.

Đối với các thủ tục hành chính khác, Công an huyện cũng giảm tối đa thời gian xác minh, giải quyết hồ sơ, đảm bảo 3 mục tiêu giảm thủ tục hồ sơ, giảm số lần đi lại và giảm thời gian trả kết quả cho công dân. Như với thủ tục về kiểm tra điều kiện an ninh trật tự theo quy định là 7 ngày nay được rút xuống 5 ngày, việc xác minh lý lịch được giảm từ 3 ngày xuống còn 1 ngày…

Hơn thế nữa, đối với những người đi làm ăn ở xa, Công an huyện đã kết hợp với cán bộ bưu chính để trả kết quả thông qua đường bưu điện. Đối với người già, người có công và người tàn tật, huyện yêu cầu công an xã lên lấy kết quả và trả trực tiếp tại nhà cho từng người.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.