Dẹp tình trạng đại biểu QH địa phương im lặng trước vấn đề nóng

Dẹp tình trạng đại biểu QH địa phương im lặng trước vấn đề nóng
TP - Tại buổi tọa đàm với báo chí về Dự thảo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND do Văn phòng Quốc hội tổ chức sáng 9/10. 

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TPHCM) cho rằng, Dự thảo luật quy định Đoàn đại biểu Quốc hội địa phương nào thì thực hiện giám sát tại địa phương đó cần phải tính lại. Bởi thực tế cho thấy, khi địa phương xảy ra các vụ việc nóng, phức tạp... thì ĐBQH ở nơi đó thường “im lặng”, hiếm khi vào cuộc. 

“Tại sao không quy định cho phép tất cả các đại biểu Quốc hội có quyền giám sát, chất vấn Chủ tịch tỉnh về những vấn đề “nóng”, gây bức xúc trên địa bàn. Khi nhận được các chất vấn đó, Chủ tịch tỉnh phải có trách nhiệm trả lời đại biểu một cách công khai, minh bạch”, ông Nghĩa nói.

Ông Nghĩa cũng kiến nghị xem xét lại quy định về việc thành lập Ủy ban điều tra lâm thời. “Việc quy định phải có 1/3 tổng số đại biểu đề nghị thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới trình Quốc hội quyết định thành lập Ủy ban lâm thời để điều tra về một vấn đề cụ thể là không phù hợp. 

Tôi nghĩ nên mạnh dạn quy định theo hướng, chỉ cần 3- 4 đại biểu đề nghị là có thể xem xét trình ra Quốc hội việc thành lập Ủy ban điều tra lâm thời”, ông Nghĩa kiến nghị.

MỚI - NÓNG