Đi đá banh về rủ nhau ra tắm hồ, 2 học sinh đuối nước

Hiện trường nơi xảy ra vụ đuổi nước
Hiện trường nơi xảy ra vụ đuổi nước
TPO - Theo một nguồn tin cho biết, vào khoảng 14 giờ 30 chiều ngày 5/4, có 3 em học sinh rủ nhau tắm hồ đập tràn tại thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) thì 2 em bị đuối nước, 1 nguy kịch.

Theo người nhà của các em cho biết, vào thời điểm nói trên các em Đinh Quốc Cường, Huỳnh Quốc Gia Bảo, Từ Văn Gia Kiệt (đều sinh năm 2004 đang học lớp 7 Trường THCS Trần Phú, thị xã Gia Nghĩa) được nghỉ học, rồi rủ nhau đi đá banh. Sau đó cả 3 em cùng ra đập hồ tràn để tắm.

Trong khi tắm, không may các em bị đuối nước khiến Cường và Kiệt tử vong. Bảo được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông trong tình trạng nguy kịch.

Đi đá banh về rủ nhau ra tắm hồ, 2 học sinh đuối nước ảnh 1

Người dân hiếu kì tại hiện trường vụ đuối nước

Đi đá banh về rủ nhau ra tắm hồ, 2 học sinh đuối nước ảnh 2

Em Bảo đang cấp cứu tại Bệnh viện

Theo người dân cho biết, thời gian gần đây có rất nhiều người dân tụ tập tại đập tràn Hồ trung tâm thị xã Gia Nghĩa để chụp hình, trong đó có nhiều người xuống tắm. Trong khi đó, phía dưới đập có nhiều vị trí nước sâu và chảy xiết, có nhiều đá ngầm rất nguy hiểm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.