Đi lại dịp 2/9: Tăng xử phạt, trạm thu phí hết ùn tắc kéo dài

Trạm thu phí BOT Hà Nội - Bắc Giang
Trạm thu phí BOT Hà Nội - Bắc Giang
TP - Dù lưu lượng tăng đột biến dịp lễ Quốc khánh nhưng không xảy ra ùn tắc tại trạm thu phí.

Lãnh đạo đội CSGT (thuộc Cục CSGT) trực tại tuyến BOT Hà Nội - Bắc Giang cho hay, lưu lượng trên tuyến tăng cao vào chiều 1/9 và sáng 2/9; xảy ra ùn ứ tại nút giao nối với QL 18 nhưng không xảy ra ùn tắc kéo dài; trạm thu phí không ùn tắc. Công ty BOT Đại Dương - chủ đầu tư dự án mở rộng, nâng cấp QL 18 cho biết cũng không xảy ra ùn tắc kéo dài qua trạm thu phí.

Tuyến BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ cũng không xảy ra ùn tắc kéo dài. “Thời điểm ùn dài nhất chỉ vài trăm mét. Dù xe đông nhưng nhờ lên phương án trước, mở thêm làn thu phí sang chiều ngược lại nên tinh hình tốt hơn”, lãnh đạo BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ nói.

Ông Bùi Đình Tuấn, Giám đốc Công ty Vận hành và bảo trì đường cao tốc Việt Nam (thuộc Tổng Cty Đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam - VEC) cho hay, cả ba dự án của VEC là TPHCM – Long Thành – Dầu Giây, Cầu Giẽ - Ninh Bình và Nội Bài – Lào Cai đều vượt qua cao điểm chiều đi dịp 2/9 tốt đẹp, không xảy ra ùn tắc kéo dài. Các bộ phận điều hành thu phí QL 5 và Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng cũng cho biết không xảy ra ùn tắc. Các nhà đầu tư BOT đều cho biết không phải áp dụng biện pháp “tháo khoán” cho trạm để giải quyết ùn tắc.

Ông Nguyễn Xuân Lâm, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ 1 (Tổng cục Đường bộ), xác nhận không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông tại các trạm thu phí trong những ngày đầu dịp 2/9. Nguyên nhân là do các chủ đầu tư quan tâm hơn về công tác chống ùn tắc tại trạm và chế tài xử phạt mới cũng nặng hơn.

Cụ thể, Nghị định 46 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt vừa có hiệu lực từ 1/8 quy định nhiều mức phạt khác nhau nếu để xảy ra ùn tắc. Chẳng hạn, đơn vị thu phí bị phạt 10-20 triệu đồng nếu để số ôtô xếp hàng từ 150 đến 200 xe hoặc chiều dài dòng xe 1-2 km; thời gian qua trạm lớn hơn 20-30 phút. Mức phạt 30-40 triệu đồng được áp dụng nếu số ôtô xếp hàng chờ hơn 200 xe hoặc chiều dài dòng xe hơn 2 km; thời gian qua trạm lớn hơn 30 phút. Nếu không chấp hành yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc khắc phục ùn tắc, đơn vị thu phí sẽ bị phạt tiền từ 50 đến 70 triệu đồng.        

Theo báo cáo của Ủy ban ATGT quốc gia, ngày 2/9, toàn quốc xảy ra 15 vụ tai nạn giao thông khiến 11 người chết, 8 người bị thương.

Hơn 2 vạn du khách đến với phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm

Khai trương đúng kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, khu vực đi bộ quanh Hồ Gươm và phụ cận đã thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Theo thông tin từ UBND quận Hoàn Kiếm, trong ngày khai trương, tuyến phố đi bộ Hồ Gươm đã thu hút khoảng trên 2 vạn du khách. Trong số này, phần lớn là người dân các quận nội thành và du khách nước ngoài. Trong những ngày sắp tới, số lượng du khách đến với phố đi bộ Hồ Gươm được dự đoán sẽ tăng mạnh khi UBND quận Hoàn Kiếm, Sở Văn hóa - Thể thao và các đơn vị liên quan tiếp tục đưa vào các hoạt động văn hóa, giải trí mới lạ, đặc biệt là đoàn nghệ sỹ đến từ Liên bang Nga.

Khu vực phố đi bộ cũng còn một số “hạt sạn”, như việc nhiều người thiếu ý thức đi xe máy vào trong khu vực cấm. Wifi chập chờn, kết nối chậm, chưa có tuyến xe điện kết nối… là những điểm cần khắc phục trong thời gian tới tại tuyến phố đi bộ.     

    Ngọc Cương - Trần Hoàng

Huy động gần 500 lượt xe tăng cường giải tỏa khách

Sáng 2/9, lượng khách đổ về các bến xe Hà Nội tăng đột biến, nhiều tuyến xe về các tỉnh đã xảy ra tình trạng thiếu xe, khiến hành khách phải chờ đợi lâu. Bến xe Giáp Bát và Mỹ Đình đã phải huy động 450 lượt xe tăng cường để giải tỏa hành khách.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc bến xe Mỹ Đình cho biết, lượng khách đổ về bến xe trong chiều ngày 1/9 và sáng 2/9 có thời điểm tăng đến 70%. Với lượng tăng này nếu chỉ duy trì các lượt chuyến như hàng ngày sẽ không đủ xe phục vụ khách. Do vậy, bến xe đã huy động khoảng 200 lượt xe tăng cường cho các tuyến đông khách. Theo ông Tuấn, đến 11h trưa 2/9, lượng khách đi lại tại bến đã trở lại như ngày bình thường.

Ông Nguyễn Hoàng Tùng, Phó Giám đốc bến xe Giáp Bát cho biết, lượng khách đổ về bến Giáp Bát trong ngày 1 và 2/9 tăng 50%. “Các tuyến Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa có lượng khác tăng cao nhất. Bến xe đã huy động 250 lượt xe tăng cường giải tỏa khách cho các tuyến trên”, ông Tùng nói.

Chiều qua, trao đổi với PV Tiền Phong về giá vé xe khách dịp 2/9, đại diện Cty Cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết, dịp 2/9 năm nay giá vé tại các bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm vẫn giữ ổn định như ngày bình thường. Đến sát ngày phục vụ cao điểm dịp nghỉ lễ 2/9, các bến xe cũng không nhận được bất kỳ văn bản xin tăng giá vé nào của doanh nghiệp vận tải.         

Anh Trọng

MỚI - NÓNG