Đi lại dịp lễ 30/4: Hành khách lại vật vã chờ xe

Nhiều hành khách cầm vé trên tay vẫn không được lên xe trong chiều 24/4. Ảnh: Anh Trọng
Nhiều hành khách cầm vé trên tay vẫn không được lên xe trong chiều 24/4. Ảnh: Anh Trọng
TP - Hai ngày cuối tuần vừa qua, lượng khách đổ ra các bến xe Hà Nội tăng đột biến, một số tuyến luôn trong tình trạng hết xe, khiến hành khách phải đợi chờ lâu. Bến xe đã phải sử dụng xe tăng cường để giải tỏa hành khách.  

Ra bến xe Giáp Bát bắt xe về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5 từ 8h sáng 26/4, nhưng đến gần 10h sáng, nhiều hành khách đi tuyến Tiền Hải (Thái Bình) vẫn chưa lên được xe. Anh Nguyễn Đình Chức, một hành khách ra bến bắt xe về Tiền Hải nói, ngày thường tại bến Giáp Bát có rất nhiều xe chạy về Tiền Hải nhưng ngày hôm qua xe nào cũng đông.

 “Mỗi khi có xe cập bến là dòng người lại ào lên, chỉ trong vòng 2 phút, trên xe đã không còn ghế trống, vì có con nhỏ nên tôi không thể chen chúc và thường bị nhà xe bỏ lại”, anh Chức nói. Trong hai ngày cuối tuần vừa qua, tình trạng thiếu xe cũng diễn ra ở các tuyến Giáp Bát chạy về Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa…

Thay vì xe khách đỗ bạt ngàn đợi khách như mọi ngày thì chiều thứ 7 ngày 25/4, tại khu vực các nhà xe chạy tuyến Thái Bình, Thanh Hóa… lại trống trải do xe cứ đến là đầy khách, chạy luôn. Tại khu vực xe chờ chạy về các tuyến huyện Thanh Hóa khoảng 500 hành khách đứng, ngồi mỏi mệt chờ xe. Đến khoảng 3h chiều, một xe khách 45 chỗ mang biển hiệu Đông Lý, BKS 36B-01287 chạy tuyến Giáp Bát - Nông Cống (Thanh Hóa) xuất hiện tại khu vực này, nhiều hành khách ùn ùn kéo lên xe. 

Chỉ sau hơn 1 phút, thấy lượng khách trên xe đã đầy, tài xế liền đóng cửa; bỏ lại bên ngoài hàng chục hành khách đứng vây quanh, trong đó có nhiều hành khách trên tay còn giơ cao vé. Bị nhiều hành khách đã mua vé trong bến nhưng không được lên xe phản ứng, cuối cùng nhà xe Đông Lý đã phải ưu tiên những người có vé lên xe. Sau khi xe Đông Lý xuất bến, vẫn còn hàng trăm hành khách có nhu cầu đi tuyến Thanh Hóa chưa có xe. 

Tại bến Mỹ Đình, nhiều xe chạy các tuyến đường dài lên phía bắc như Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai… trong hai ngày qua hầu hết đã được hành khách đặt mua vé từ trước, nhiều hành khách ra bến đi các tuyến này trong ngày thứ 7, Chủ nhật hầu hết bị nhỡ chuyến vì hết chỗ, phải đợi xe tăng cường nhiều giờ đồng hồ.

Trao đổi với PV Tiền Phong chiều 26/4 ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc bến xe Giáp Bát cho biết, trong hai ngày qua, lượng khách tại bến tăng 12 đến 15%. Theo ông Thành, lượng khách tăng chủ yếu là học sinh, sinh viên được nghỉ lễ 30/4 và 1/5 nên ra bến bắt xe về quê. Trong hai ngày qua, các tuyến có lượng khách tăng nhiều nhất là xe chạy về các huyện của Thái Bình, Thanh Hóa, Nam Định. Để giải tỏa hành khách trong ngày thứ 7 và Chủ nhật, bến đã phải huy động và cấp “phơi lệnh” (thủ tục xuất bến) cho hơn 50 lượt xe tăng cường.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.