Đi ngược chiều, vẫn chửi mắng CSGT: Chủ phương tiện xin lỗi

Hình ảnh bà Trịnh Thị Thùy Dương văng lời thô tục với cảnh sát giao thông.
Hình ảnh bà Trịnh Thị Thùy Dương văng lời thô tục với cảnh sát giao thông.
TP - Ngày 18/7, Công an phường 25 (quận Bình Thạnh, TPHCM) cho biết, đã củng cố hồ sơ, chuyển cho Công an quận Bình Thạnh (TPHCM) làm rõ, xử lý bà Trịnh Thị Thùy Dương (31 tuổi, ngụ TP Hà Nội, tạm trú quận Thủ Đức, TPHCM) về hành vi “Có lời nói, hành động lăng mạ, xúc phạm danh dự nhân phẩm người thi hành công vụ” theo thẩm quyền. 

Trước đó, khoảng 17g30 phút ngày 17/7, bà Dương điều khiển ô tô hiệu Camry chạy trên đường Ung Văn Khiêm, quận Bình Thạnh. Thấy kẹt xe, bà Dương đã chạy ô tô lấn vào làn đi ngược chiều. Thấy vậy, cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tại giao lộ Ung Văn Khiêm- Nguyễn Xí gõ cửa kính nhắc nhở người này. Tuy nhiên, bà Dương đã mở cửa kính và xuống yêu cầu cảnh sát giao thông (CSGT) xin lỗi, đồng thời dùng lời lẽ khó nghe chửi cảnh sát.

Bà Dương thừa nhận những hành vi dùng lời lẽ thô tục, xúc phạm CSGT đang làm nhiệm vụ là không đúng. Sau vụ việc xảy ra, bà Dương có lời xin lỗi đến CSGT bị bà chửi mắng.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.