Điều chuyển công tác lãnh đạo đội QLTT “bắt nhầm” xúc xích Viet foods

Điều chuyển công tác lãnh đạo đội QLTT “bắt nhầm” xúc xích Viet foods
TPO - “Sau vụ Viet foods, chúng tôi đã cho anh Nghĩa kiểm điểm trước toàn bộ lực lượng. Phải điều chuyển đi, không đóng ở địa bàn đó nữa”, ông Chu Xuân Kiên, Phó Giám đốc Sở Công thương, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội cho biết.

Liên quan đến vụ “bắt nhầm” xúc xích Viet foods, trao đổi với PV Tiền Phong chiều 12/1, ông Chu Xuân Kiên, Phó Giám đốc Sở Công thương, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội cho biết, ông Hoàng Đại Nghĩa, Đội trưởng Đội QLTT số 14 – đơn vị bắt giữ 2,2 tấn xúc xích Viet foods hồi tháng 4/2016 đã bị kiểm điểm trước toàn đơn vị và điều chuyển công tác. 

“Sau vụ Viet foods, chúng tôi đã cho anh Nghĩa kiểm điểm trước toàn bộ lực lượng. Phải điều chuyển đi, không đóng ở địa bàn đó nữa”, ông Kiên nói. 

Theo ông Kiên, thông tin về vụ việc đã được báo cáo thành phố từ tháng 10/2016, nhưng văn phòng UBND thành phố chưa báo cáo lên Chính phủ. 

“Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ vừa rà soát văn bản Hà Nội và các tỉnh chưa báo cáo thì vướng vụ này. Lỗi của Văn phòng UBND thành phố chưa báo cáo chứ không có vấn đề gì cả. Kiểm điểm công vụ xong hết rồi nhưng báo cáo cuối cùng lên Thủ tướng chưa có”, ông Kiên cho biết thêm. 

Cùng ngày, ông Hoàng Đại Nghĩa xác nhận ông đã được điều chuyển công tác từ Đội QLTT số 14 về Đội QLTT 6 (phụ trách địa bàn quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) từ tháng 9/2016. 

Tuy nhiên, về dư luận cho rằng ông bị điều chuyển do mắc lỗi sau vụ xúc xích Viet Foods, ông Nghĩa khẳng định: Không có chuyện đó, đây chỉ là điều chuyển thông thường của Chi cục QLTT.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.