Điều thêm lực lượng cứu hộ tìm kiếm tiêm kích Su-22

Tàu của Trung tâm tìm kiếm cứu nạn bộ đội Biên phòng cảng cửa khẩu Phú Quý tham gia tìm kiếm máy bay rơi.
Tàu của Trung tâm tìm kiếm cứu nạn bộ đội Biên phòng cảng cửa khẩu Phú Quý tham gia tìm kiếm máy bay rơi.
TPO - Sáng nay (19/4) thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn, Phó tư lệnh quân chủng Phòng không không quân đã trực tiếp điều hành công tác tìm kiếm máy bay trên biển.

Thiếu tướng Tuấn cho biết, hôm nay lực lượng tìm kiếm được bổ sung thêm 3 tàu hải quân có thiết bị thăm dò đáy biển và bổ sung thêm 12 đặc công nước. 

Điều thêm lực lượng cứu hộ tìm kiếm tiêm kích Su-22 ảnh 1
Điều thêm lực lượng cứu hộ tìm kiếm tiêm kích Su-22 ảnh 2

Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn trực tiếp chỉ huy cứu nạn.

Trong ngày hôm nay, lực lượng tiếp tục mở rộng tìm kiếm và trục vớt các vật thể nghi của máy bay Su 22 đã được định vị bằng phao nổi từ.

Kết thúc ngày tìm kiếm 18/4, trung tá Nguyễn Trường Thanh, đồn phó nghiệp vụ đồn Biên phòng cửa khẩu Phú Quý khẳng định, mới xác định chính xác 3 thùng dầu phụ đã được vớt chính xác là của máy bay Su 22 gặp nạn, còn các vật thể chưa trục vớt lên nên chưa thể xác định chính xác. Riêng 2 phi công mất tích đến nay vẫn chưa có manh mối.

Như tin đã đưa, ngày 16/4, biên đội 2 máy bay Su-22 cất cánh từ sân bay Phan Rang ra khu vực vùng trời đảo Phú Quý đã bị mất liên lạc lúc 11h35. Khu vực mất mục tiêu ở Bắc đảo Phú Quý khoảng 10-20 km.

Hai phi công gặp nạn gồm trung tá Lê Văn Nghĩa (phi công cấp 1), Phó trung đoàn trưởng trung đoàn 937, Sư đoàn 370, lái máy bay số hiệu 5857 và đại úy Nguyễn Anh Tú (phi công cấp 3, Phi đội phó Phi đội 1, Trung đoàn 937, Sư đoàn 370) điều khiển máy bay 5863.
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.