Điều tra nguồn gốc bốn xe sang nhập lậu từ Mỹ

Điều tra nguồn gốc bốn xe sang nhập lậu từ Mỹ
Ngày 10-4, ông Nguyễn Sỹ Tráng, phó cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng, cho biết đang điều tra nguồn gốc bốn ôtô nhập lậu vào Việt Nam qua cảng Hải Phòng ngày 26-2.

> Bốn xe nhập lậu bị nghi ăn cắp từ Mỹ
> Thu giữ 4 xe hạng sang nhập lậu 

Xe sang nhập lậu từ Mỹ về cảng Hải Phòng
Xe sang nhập lậu từ Mỹ về cảng Hải Phòng.

Theo ông Tráng, hiện hải quan Hải Phòng chưa nhận được đề nghị xác minh, thông tin gì từ phía Hải quan Mỹ nên đang điều tra độc lập theo thẩm quyền.

“Đây là hàng không thừa nhận nên Hải quan Hải Phòng tiến hành điều tra ngay từ khi mới phát hiện, nếu có sai phạm sẽ xử lý theo luật pháp VN và công ước quốc tế mà VN tham gia”, ông Tráng nói.

Ông Vũ Hoàng Dương, đội trưởng đội kiểm soát hải quan Cục Hải quan Hải Phòng, cho biết bốn ôtô có xuất xứ từ bang California (Mỹ) - nơi cảnh sát Mỹ phát hiện đường dây tiêu thụ xe ăn cắp từ Mỹ ra nước ngoài.

Bốn xe này được khai báo vận đơn dưới dạng hàng nhôm cuộn, đóng trong hai container trên tàu Uni-Chart chuyến 403 nhập vào VN qua cảng Green Port (Hải Phòng).

Đơn vị đứng tên nhận lô hàng là Công ty TNHH Thủy Anh Minh (địa chỉ tại khu đô thị Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội). Tuy nhiên, từ khi phát hiện sự việc đến nay, doanh nghiệp này vẫn từ chối nhận lô hàng.

Theo Thân Hoàng – Lê Thanh
Tuổi Trẻ

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG