Dịp 30/4- 1/5: Xe đò tăng giá vẫn đông nghẹt khách

Dịp 30/4- 1/5: Xe đò tăng giá vẫn đông nghẹt khách
TP - Từ chiều 28/4 đến sáng 1/5 bến xe miền Đông đã phục vụ hơn 200.000 khách. Riêng trong ngày 30/4, các tuyến xe đi đến Nha Trang, Phan Thiết, Vũng Tàu, Đà Lạt... đã đón hàng chục ngàn khách.

Riêng tuyến TPHCM – Vũng Tàu lượng xe tăng gấp rưỡi hàng ngày. Bến xe đã phải huy động 4.000 phương tiện tham gia vận chuyển, khởi hành liên tục từ 6 - 22 giờ. Ông Nguyễn Nam Sơn - Giám đốc bến xe miền Đông (TPHCM) cho biết. 

Theo ghi nhận của chúng tôi tại các bến xe thì tình hình đi lại bằng xe khách vẫn khá khó khăn. Anh Trần Minh Hùng ở quận 10, cùng gia đình đi tuyến Phan Thiết cho biết: “Chúng tôi ra bến xe miền Đông từ sớm nhưng không mua được vé. Sau phải mua vé theo kiểu “lên xe bán vé, trả tiền” mới đi được. Đương nhiên giá cả cao hơn giá xe ngày thường nhiều”.ư

Bến xe miền Đông đã thống nhất phụ thu 40% giá cước đối với các tuyến xe khách từ bến xe miền Đông đi các tỉnh từ Phú Yên trở vào, thời gian tăng từ 28/4 đến hết ngày 30/4.

Do giá xe ôtô tăng (một phần do xăng tăng giá, một phần do dịp lễ) nên nhiều người đã lựa chọn đường sắt làm phương tiện đi lại. Sau tuyến Sài Gòn – Nha Trang đông kín khách du lịch, ngày 29/4 tuyến xe lửa chất lượng cao du lịch Sài Gòn- Phan Thiết bắt đầu hoạt động, nối TP HCM và TP.Phan Thiết – Mũi Né.

Theo ông Vũ Tá Tùng - Tổng Giám đốc Cty Vận tải hành khách Sài Gòn, chuyến tàu đầu tiên khởi hành vào ngày 29/4 mang tên “Phan Thiết - Hội tụ xanh” xuất phát từ ga Sài Gòn chở 484 hành khách đã đến ga Phan Thiết an toàn, đúng giờ.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.