Đổ xô xem củ khoai mỡ khùng khoằm nặng nửa tạ

Củ khoai mà gia đình ông Hùng đào được tại vườn. Ảnh: Q. Lê.
Củ khoai mà gia đình ông Hùng đào được tại vườn. Ảnh: Q. Lê.
Trong buổi làm vườn, ông Hùng phát hiện một củ khoai mỡ (còn gọi là khoai vạc) nặng gần 50 kg.

Ngày 25/2, nhiều người dân tại xã Liên Thành (Yên Thành, Nghệ An) tìm tới nhà ông Nguyễn Bá Hùng (46 tuổi) trú cùng xã để xem một củ khoai mỡ có hình thù lạ, trọng lượng khủng mà gia đình mới đào được tại vườn nhà.

Củ khoai này có đường kính hơn 70 cm, cao 60 cm, trọng lượng gần 50 kg. Củ khoai có nhiều nhánh trông như "bàn tay" đan xen nhau.

Ông Hùng cho biết, trước đó đầu 2014 gia đình gieo giống khoai mỡ mua ở chợ về trồng tại vườn nhà. Đến 25/2, ông cùng vợ làm vườn thì phát hiện củ khoai to nên đào lên, khênh vào sân nhà cho nhiều người chiêm ngưỡng.

Chủ nhân cho biết chưa bán củ khoai vì xem đây là lộc đầu năm của gia đình.

Post by Báo Tiền Phong.

Theo Theo Ngoisao.net
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.