Dỡ xong 'ngọn' mới của công trình 221-223 Bạch Mai

Dỡ xong 'ngọn' mới của công trình 221-223 Bạch Mai
TPO - Đến chiều qua (9/8), 4 hạng mục tái vi phạm trật tự xây dựng tại công trình 221-223 Bạch Mai (tường chắn mái trên nóc tầng 8, tum thang bộ, nóc tum thang máy, tường xây quây ban công từ tầng 2 tới tầng 8) đã được tháo dỡ xong toàn bộ.

Trong quá trình tháo dỡ, chủ công trình đã chấp hành tuyệt đối. Đồng thời, UBND phường Cầu Dền đã tiến hành đình chỉ hoàn toàn công trình, không cho phép xây dựng bất kỳ hạng mục gì trong khi chờ Sở Xây dựng Hà Nội cấp phép lại.

“UBND quận và phường đã hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn thành phố giao hai ngày" - Ông Lê Đức Thịnh, Chủ tịch UBND phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng cho biết.

Theo lãnh đạo quận Hai Bà Trưng, để xảy ra tái vi phạm trật tự xây dựng tại địa chỉ nói trên là bài học sâu sắc trong công tác quản lý.

UBND quận Hai Bà Trưng sẽ xem xét, xử lý đối với cán bộ có liên quan do thiếu trách nhiệm, để xảy ra việc tái phạm tại công trình này, theo đúng văn bản chỉ đạo của thành phố.

Công trình 221-223 Bạch Mai sai phạm xây dựng vượt phép 5/12 tầng, vi phạm bị phát hiện, xử lý từ tháng 10/2006. Vừa qua, chủ công trình đã tái phạm với những lỗi như xây tường chắn mái trên nóc tầng 8, tum thang bộ, nóc tum thang máy.

MỚI - NÓNG