Đối thoại với doanh nghiệp: Không trù dập khi nói sự thật

Ông Huỳnh Tấn Vinh lo lắng việc hướng dẫn viên Trung Quốc đã “hướng dẫn” những gì trên đất nước mình.
Ông Huỳnh Tấn Vinh lo lắng việc hướng dẫn viên Trung Quốc đã “hướng dẫn” những gì trên đất nước mình.
TP - Kéo dài từ 8h sáng đến gần 1h trưa 24/6, buổi đối thoại giữa lãnh đạo thành phố Đà Nẵng với cộng đồng doanh nghiệp mới kết thúc, dù nhiều doanh nghiệp, cá nhân còn muốn nói tiếp… Lãnh đạo thành phố cam kết tiếp thu ý kiến, bảo đảm không để xảy ra tình trạng trù dập.

Ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, kết quả khảo sát Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2015, thành phố Đà Nẵng tiếp tục giữ ngôi vị thứ nhất trong cả nước. Điểm PCI 2015 đã có sự bứt phá đáng kể, tăng đến 1,47 điểm. Tuy nhiên, có 3 chỉ số: tiếp cận đất đai và ổn định sử dụng đất; chi phí không chính thức; cạnh tranh bình đẳng lại đang tụt hạng là điều hết sức đáng lo. Hiện nay, Đà Nẵng có 17 nghìn doanh nghiệp lớn nhỏ đang hoạt động là con số hết sức khiêm tốn.

“Các doanh nghiệp cá nhân, nếu có vướng mắc, bị cơ quan nhà nước nhũng nhiễu gây phiền hà phải nói ra để lãnh đạo thành phố, sở ban ngành nắm được và kịp thời xử lý, chấn chỉnh. Cần thiết thì điện thoại cho tôi và lãnh đạo thành phố. Tôi cam kết các ý kiến nói ra sẽ được nghiên cứu, tiếp thu, giải quyết nhanh. Đặc biệt, sẽ không để xảy ra tình trạng bị trù dập”, ông Anh nói khi bắt đầu buổi đối thoại.

Bí thư thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh: “Cam kết xử lý nghiêm cán bộ gây phiền hà, nhũng nhiễu, khó khăn cho doanh nghiệp. Chúng tôi cam kết sẽ tạo môi trường thuận lợi nhất để doanh nghiệp khởi nghiệp, để cộng đồng doanh nghiệp ngày càng phát triển”.

Chấn chỉnh du lịch Trung Quốc ở Đà Nẵng

Ông Nguyễn Trọng Khải, Giám đốc Cty TNHHTM và Chuyển giao công nghệ K&H đã nêu bất cập trong vấn đề tiếp cận vốn vay ngân hàng và việc cán bộ tín dụng ngân hàng không có đạo đức, cố tình bóp chết doanh nghiệp sắp phá sản để mua lại.

Ông Huỳnh Tấn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng nêu thực trạng du khách Trung Quốc đến Đà Nẵng đông, tăng đột biến. Và các đoàn khách Trung Quốc không sử dụng hướng dẫn viên du lịch nội địa, thay vào đó là đội ngũ hướng dẫn viên người Trung Quốc. Việc này đang gây bức xúc cho hơn 100 hướng dẫn viên của Đà Nẵng.

Ông Vinh đặt câu hỏi: Điều gì sẽ xảy ra khi hướng dẫn viên Trung Quốc hướng dẫn du khách nước họ ngay trên đất nước ta? Ai biết họ nói gì, giới thiệu gì về lịch sử, cảnh quan với du khách? Khách Trung Quốc sang nước ta lại dùng nhân dân tệ, đốt tiền Việt là rất phản cảm, không thể chấp nhận?

Ông Đặng Minh Trường - Tổng Giám đốc Tập đoàn Sun Group lo lắng về tình trạng phát triển nóng của ngành du lịch, tình trạng người người xây khách sạn đang gây quá tải. Để đáp ứng việc phát triển du lịch hiện nay, ông Trường kiến nghị nên tạo ra các sản phẩm du lịch, xây dựng các khu vui chơi giải trí về đêm. 

Sông Hàn là một tài nguyên du lịch chưa khai thác hết, do đó cần xã hội hóa để làm du lịch dịch vụ trên và hai bên sông. Đặc biệt, cuộc thi pháo hoa đề nghị thành phố tổ chức hằng năm và biến cuộc thi thành lễ hội, kéo dài 2 – 3 tuần kèm theo đó là các hoạt động vui chơi, giải trí…để thu hút và giữ chân du khách…

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu: Giám đốc các sở, ngành liên quan trả lời doanh nghiệp ngay tại chỗ, nếu ý kiến trả lời chưa thỏa đáng đề nghị phía doanh nghiệp gửi văn bản cụ thể để cơ quan chức năng trả lời sớm; Giao Công an, Sở du lịch, Hải quan…khẩn trương đưa ra giải pháp chấn chỉnh tình trạng du khách Trung Quốc như phản ánh không để ảnh hưởng đến môi trường du lịch. 

Về cải cách thủ tục hành chính, ông Thơ đề nghị các sở ban ngành cần đưa ra các đề xuất về cải cách thủ tục. Sắp tới, Đà Nẵng sẽ tổ chức đấu thầu khoảng 20% công trình qua mạng để giúp doanh nghiệp giảm việc đi lại. Tại buổi đối thoại, UBND TP đưa ra 7 cam kết về cải cách thủ tục hành chính. Trong đó, có cam kết đảm bảo doanh nghiệp chỉ đi lại 1 lần để nộp hồ sơ. Không để doanh nghiệp đi lại quá 1 lần nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính…

Đóng cửa doanh nghiệp gây ô nhiễm

Ông Huỳnh Đức Thơ khẳng định: Sắp tới, các nhà máy xử lý nước thải, hệ thống thu gom nước thải ven biển sẽ được đầu tư cải tạo. Vừa qua, thành phố đã quyết định đóng cửa một nhà máy vì vi phạm quy định về môi trường. Tới đây đối với các nhà máy ô nhiễm thành phố sẽ tiếp tục cho đóng cửa.

MỚI - NÓNG