Đông đảo người yêu nhạc và đồng đội tới viếng hai nhạc sỹ

Đông đảo người yêu nhạc và đồng đội tới viếng hai nhạc sỹ
TPO - Ngày 30.6, rất nhiều văn nghệ sĩ, người hâm mộ, đồng đội... tới viếng hai nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu và Phan Nhân tại Nhà tang Lễ TP số 25, Lê Quý Đôn, Quận I, TP HCM.

Lễ viếng nhạc sỹ Phan Nhân được bắt đầu từ 7 giờ sáng và nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu được bắt đầu vào lúc 12 giờ trưa. 

Vào chiều cùng ngày, ông Lê Thanh Hải, Ủy Viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành Uỷ TPHCM đã tới viếng 2 nhạc sỹ. Nhiều cơ quan ban ngành TƯ và địa phương tại TPHCM cũng đã cử đại diện tới viếng 2 nhạc sỹ. Lãnh đạo Đảng và Nhà nước cũng gửi vòng hoa chia buồn tới gia đình 2 nhạc sỹ. 

Nhiều văn nghệ sỹ, những người đã thành danh với những ca khúc của 2 nhạc sỹ như ca sỹ Quang Lý, ca sỹ Hồng Vân, Quỳnh Liên… hay những người yêu mến các ca khúc của họ như NSƯT Thành Lộc, Đan Trường, Ánh Tuyết cũng tới chia sẻ sự mất mất với thân quyến 2 nhạc sỹ. 

Các cựu chiến binh đã từng sống và chiến đấu cùng 2 nhạc sỹ cũng đã tới thắp nhang chia buồn, tỏ lòng thương tiếc hai nhạc sĩ xuất sắc của nền âm nhạc Cách mạng Việt Nam.    

Được biết lễ viếng nhạc sỹ Phan Nhân sẽ kéo dài đến hết ngày 1/7, sáng ngày 2/7 gia đình sẽ làm Lễ Động quan và đưa linh cữu nhạc sỹ đi hoả táng tại Nghĩa trang Bình Hưng Hoà, Quận Bình Tân. Tro cốt nhạc sỹ Phan Nhân sẽ được gửi tại chùa Hải Tuệ (Quận 3- TPHCM).

Lễ viếng nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu sẽ kéo dài đến hết ngày 2/7, Lễ Động quan sẽ diễn ra vào sáng ngày 3/7 và sau đó thi hài nhạc sỹ sẽ được hoả táng tại Đài hoả thiêu Thích An Viên, Quận 9. Theo di nguyện của nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu, tro cốt của ông sẽ được rải xuống sông Hàn, TP Đà Nẵng quê hương ông. 

MỚI - NÓNG