Động đất liên tiếp tại A Lưới

Huyện A Lưới. Ảnh minh họa
Huyện A Lưới. Ảnh minh họa
TP - Trong hai ngày 8 và 9/4, tại huyện vùng cao A Lưới (tỉnh TT-Huế) xảy ra 3 trận động đất, với cường độ rung chấn từ 2,4 đến 3,5 độ richter, Viện Vật lý Địa cầu thông báo.

Trận động đất mới nhất tại A Lưới xảy ra chiều 9/4, cường độ 2,4 độ richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 10km. Trước đó, đêm 8/4, xảy ra 2 trận động đất - một trận có cường độ 3,5 độ richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 10km; một trận có cường độ 2,6 độ richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 9km. 

Kể từ tháng 5/2014, tại A Lưới xảy ra 8 trận động đất. Trong đó, lớn nhất là trận động đất 4,7 độ richter tối 15/5/2014, gây nứt một số nhà cửa, công trình. Theo Sở KH&CN tỉnh TT-Huế, các trận động đất nhỏ nằm trên đới đứt gãy tại A Lưới là tự nhiên, người dân không nên quá lo lắng.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.