Động đất ở vùng núi Nghệ An

Hôm nay (22/4), Viện Vật lý Địa cầu phát thông báo tin động đất mạnh 2,5 độ richter xảy ra tại huyện miền núi Quế Phong (Nghệ An).

Theo đó, vào hồi 21h15 phút (giờ GMT) tức 4h15 phút (giờ Hà Nội) ngày 22/4 đã xảy ra một trận động đất có độ lớn 2,5 độ richter tại vị trí có tọa độ (19.902 độ vĩ Bắc, 105.016 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10km; tại khu vực huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.

Động đất ở vùng núi Nghệ An ảnh 1

Huyện biên giới Quế Phong (vòng tròn đỏ) - nơi xảy ra trận động đất mạnh 2,5 độ richter vào rạng sáng 22/4

Theo đánh giá, động đất gây nên rung động trên cấp III (MSK 64) tại khu vực tâm chấn. Đây là trận động đất yếu và không có khả năng gây thiệt hại. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Chiều 22/4, trao đổi với PV Dân trí, ông Lữ Đình Thi, Chủ tịch UBND huyện Quế Phong, cho biết: “Chúng tôi cũng mới nhận được thông tin về trận động đất này. Do trận động đất nhẹ nên không ảnh hưởng và thiệt hại gì về người và tài sản. Hiện tại, chúng tôi vẫn đang tiếp tục theo dõi có hiện tượng dư chấn nữa hay không”.

Quế Phong là huyện miền núi Nghệ An, cách TP Vinh 173 km về phía Tây Bắc tỉnh Nghệ An.

Trước đó, tại Nghệ An, lúc 19h57 ngày 29/9/2012, một trận động đất mạnh 3,3 độ richter đã xảy ra tại huyện miền núi Quỳ Hợp, độ sâu chấn tiêu là 17 km.

Lúc 15h56 ngày 10/12/2012, đã xảy ra một trận động đất 4,6 độ richter trong địa phận nước Lào, gần biên giới Lào-Việt, cạnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Theo đánh giá động đất gây nên rung động trên cấp IV ở khu vực đứt gãy Rào Nậy (cách Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh khoảng 35 km).

Theo Nguyễn Duy - Doãn Hòa

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.