Dòng người đổ về trung tâm Đà Nẵng xem pháo hoa

TPO - Từ khoảng 4g, hàng nghìn người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng, “xí” chỗ đẹp để xem màn trình diễn pháo hoa Quốc tế của đội Áo và đội Việt Nam tối 30/4.

Các tuyến đường Trung tâm Đà Nẵng như Bạch Đằng, Trần Phú, Nguyễn Văn Linh, Lê Duẩn... đều xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài khi dòng người đổ về khu vực khán đài xem pháo hoa.

Các địa điểm cầu Sông Hàn, cầu Rồng, cầu Thuận Phước... chật kín người dân đứng chờ xem pháo hoa. Với mức vé từ 300.000 đến 1 triệu đồng, nhiều người dân Đà Nẵng không bỏ tiền ra mua vé mà quyết định đến những địa điểm công cộng có tầm nhìn tốt để xem pháo hoa.

Chị Nguyễn Thị Hà Thanh (Hải Châu, Đà Nẵng) cho biết, chị dắt 3 con nhỏ ra ngồi chờ ở khu vực vỉa hè đường Trần Hưng Đạo từ 4g chiều để có được chỗ đẹp xem pháo hoa. “Mọi năm gia đình tui đều không bỏ tiền mua vè mà lựa chọn những địa điểm ngoài trời có thể xem pháo hoa miễn phí. Để chọn được chỗ đẹp, có tầm nhìn tốt, gia đình tui đã phải đến đây từ sớm để giành chỗ”, chị Thanh nói thêm.

Cũng tới từ hơn 4 rưỡi chiều để có chỗ đẹp, Lê Minh Trí, SV ĐH Xây dựng miền Trung từ Phú Yên ra Đà Nẵng từ 2 hôm nay để vừa du lịch vừa đi xem pháo hoa. “Vì giá vé là khá cao đối với sinh viên nên tụi em chịu khó đi sớm để kiếm được chỗ đẹp bên bờ sông, vừa mát mẻ vừa ngắm được pháo hoa miễn phí”, Trí cho biết thêm.

Các khách sạn, quán cafe, quán bar, pub... dọc đường Bạch Đằng và Trần Hưng Đạo là những địa điểm có tầm nhìn tốt để xem bắn pháo hoa. Những địa điểm này đều bán vé để phục vụ khách xem pháo hoa ở những tầng cao, giá vé động từ vài trăm nghìn đến 1 triệu đồng tùy vào địa điểm kèm theo đó là những dịch vụ ăn uống, giải trí.

Dòng người đổ về trung tâm Đà Nẵng xem pháo hoa ảnh 1

CSGT phân luồng các tuyến đường Trung tâm Đà Nẵng để tránh tình trạng ùn tắc. Ảnh: Giang Thanh

Dòng người đổ về trung tâm Đà Nẵng xem pháo hoa ảnh 2

Các tàu tuần tra của Sở GTVT, Biên phòng, CSGT đường thủy tuần tra dọc sông Hàn từ trưa 30/4 để sắp xếp các tàu du lịch đậu đỗ đúng nơi quy định, đảm bảo an toàn cho điểm bắn pháo. Ảnh: Giang Thanh

Dòng người đổ về trung tâm Đà Nẵng xem pháo hoa ảnh 3

Vỉa hè đường Bạch Đằng đông nghẹt người đổ về các địa điểm dọc sông Hàn để xem pháo hoa. Ảnh: Giang Thanh

Dòng người đổ về trung tâm Đà Nẵng xem pháo hoa ảnh 4

CS Cơ động, CSGT và lực lượng công an chốt chặn trên các tuyến đường chính, đặc biệt là đường Bạch Đằng và Trần Hưng Đạo để đảm bảo an ninh trong thời gian bắn pháo. Ảnh: Giang Thanh

Dòng người đổ về trung tâm Đà Nẵng xem pháo hoa ảnh 5

Các quán café, bar, pub ở dọc đường Bạch Đằng bán vé xem pháo hoa với các dịch vụ ăn uống, giải trí đi kèm với giá vé dao động từ vài trăm đến 1 triệu đồng. Ảnh: Giang Thanh

Dòng người đổ về trung tâm Đà Nẵng xem pháo hoa ảnh 6

Các bãi giữ xe mọc lên ồ ạt tại các tuyến đường Như Nguyệt, Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo. Dù thành phố đã niêm yết giá vé nhưng khách xem pháo hoa vẫn phải trả 20 nghìn đồng/xe máy. Ảnh: Giang Thanh

Dòng người đổ về trung tâm Đà Nẵng xem pháo hoa ảnh 7

Vỉa hè đường Như Nguyệt chật ken người từ 3g chiều. Ảnh: Giang Thanh

Dòng người đổ về trung tâm Đà Nẵng xem pháo hoa ảnh 8

5g chiều, vỉa hè đường Trần Hưng Đạo chật kín người. Nhiều gia đình mang chiếu, đồ ăn, nước uống… ra đây ngồi từ chiều để xí chỗ. Ảnh: Giang Thanh

Dòng người đổ về trung tâm Đà Nẵng xem pháo hoa ảnh 9

Cầu sông Hàn lác đác người đứng chờ xem pháo hoa. Trên cầu, cứ 2 mét có 1 công an đứng làm nhiệm vụ canh gác, đảm bảo an ninh trong quá trình bắn pháo hoa. Ảnh: Giang Thanh

Dòng người đổ về trung tâm Đà Nẵng xem pháo hoa ảnh 10

Các nhà dân cao tầng ở đường Trần Hưng Đạo treo biển cho thuê chỗ ngồi xem pháo hoa. Mức giá từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng. Ảnh: Giang Thanh

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.