Đồng ý cho ông Nguyễn Thế Thảo thôi chức Chủ tịch Hà Nội

Khai mạc kỳ họp HĐND TP sáng 1/12. Ảnh DN.
Khai mạc kỳ họp HĐND TP sáng 1/12. Ảnh DN.
TPO - Theo nguyện vọng cá nhân, ông Nguyễn Thế Thảo đã có đơn xin thôi làm nhiệm vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. Bộ Chính trị và Chính phủ đồng ý với nguyện vọng của ông Thảo.

Sáng 1/12, Hội đồng Nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội chính thức khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố khóa XIV. Tại kỳ họp này các đại biểu HĐND thành phố thảo luận xem xét quyết nghị nhiều nội dung quan trọng.

Phát biểu tại phiên khai mạc HĐND thành phố Hà Nội vào hôm nay  (1/12), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao những kết quả thủ đô Hà Nội đã đạt được trong thời gian qua: Kinh tế thủ đô đạt tăng trưởng khá với mức cao nhất 4 năm trở lại đây, thu ngân sách vượt dự toán, sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho DN được triển khai thường xuyên, an sinh xã hội được đảm bảo…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng nhận định, tình hình năm 2016 biến phức tạp, khó lường, kinh tế trong nước tiếp tục hội nhập sâu rộng với thế giới, bên cạnh đó cũng là năm thực hiện nhieuf nhiệm vụ quan trọng… Những thách thức nhiệm vụ đặt ra nặng nề, đòi hỏi Hà Nội phải có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực phấn đấu đạt được kết quả cao nhất trong thời gian tới.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hà Nội cần quan tâm, giải quyết tốt bốn vấn đề trọng điểm. Trước tiên phải tiếp tục triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, giải quyết hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa. Các đại biểu cần phân tích, đánh giá ưu điểm, hạn chế nguyên nhân, xác định nhiệm vụ trọng tâm trọng điểm, giải pháp khả thi, tạo chuyến biến mạnh mẽ hơn trên tất cả các mặt, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ năm 2016.

Bên cạnh đó cần rà soát đánh giá kết quả thực hiện quy hoạc phát triển kinh tế xã họi đến năm 2020 định hướng 2030, quy hoạch chung thủ đô tầm nhìn 2050, triển khai luật thủ đô, đặc biệt đẩy nhanh liên kết vùng thủ đô. “Hà Nội cần phải rà soát, tính toán lại con đường đi nước bước trong thế cờ mới thế nào, Hà Nội phải bay lên như thế nào trong thế kỳ mới”.

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh đến việc cải cách hành chính, phải coi đây là lĩnh vực đi đầu, trên cơ sở đó tạo điều kiện nâng cao chất lượng công việc, khắc phục hạn chế thiếu sót. Đồng thời đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hơn hiệu quả hoạt động của HĐND, đổi mới nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri, chất lượng giám sát, chất vấn… Tới đây cùng với việc nâng cao về số lượng (từ 95 lên 105 đại biểu), tăng số lượng Phó Chủ tịch và các Ban HĐND nên đòi hỏi chất lượng phải tăng lên.

Đồng ý cho ông Nguyễn Thế Thảo thôi chức Chủ tịch Hà Nội ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc. Ảnh DN.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, kỳ họp thứ 14 là dịp để thành phố nhìn lại những gì đã làm được, chưa làm được để từ đó đề ra các giải pháp phù hợp cho thời gian tới, mà trước mắt là kế hoạch 5 năm tới.

Cũng tại phiên khai mạc, ông Phạm Quang Nghị, người phụ trách Đảng bộ Hà Nội cho biết, một trong những nhiệm vụ trong tâm tại kỳ họp này là kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ tới.

Trước đó theo nguyện vọng cá nhân, ông Nguyễn Thế Thảo đã có đơn xin thôi làm nhiệm vụ của Chủ tịch UBND thành phố và đã được Bộ Chính trị và Chính phủ đồng ý. Ông Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội được giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch thay ông Nguyễn Thế Thảo.

Tại kỳ họp lần này, HĐND thành phố sẽ thực hiện nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, xem xét cho ông Nguyễn Thế Thảo thôi nhiệm vụ Chủ tịch UBND thành phố và bầu Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ mới theo đúng quy định.

MỚI - NÓNG