Đợt nắng nóng đầu tiên ở Hà Nội

Các tỉnh miền Bắc và miền Trung sẽ trải qua những ngày nắng nóng gay gắt với mức nhiệt có nơi lên đến 40 độ C.
Các tỉnh miền Bắc và miền Trung sẽ trải qua những ngày nắng nóng gay gắt với mức nhiệt có nơi lên đến 40 độ C.
Ngày 6/5, Hà Nội xuất hiện đợt nắng nóng đầu tiên trong năm khi nền nhiệt lên đến 36 độ C và dự báo kéo dài gần một tuần.

Lúc 13h trưa 5/5 các trạm đo ở Hà Nội đều ghi nhận mức nhiệt phổ biến trên 33 độ C, cao nhất là Láng gần 35 độ C, tiếp đó Hoài Đức 34 độ C, Ba Vì và Sơn Tây 33 độ C.

"26/4 là ngày nóng nhất ở Hà Nội tính từ đầu năm với nhiệt độ trạm Láng 34 độ C, nhưng vẫn thấp hơn mức ghi nhận trưa nay gần một độ C, dù hôm nay chưa phải ngày vùng áp thấp nóng phía tây phát triển mạnh", chuyên gia khí tượng nói.

Từ ngày mai, vùng áp thấp nóng phía tây kèm hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh, nắng nóng sẽ xuất hiện khắp Tây Bắc Bộ ở mức 35-37 độ C, một số nơi như Mường La, Mường Lay, Phù Yên, Hòa Bình có thể tăng lên 38-39 độ C. 

Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc Bộ cũng xuất hiện nắng nóng với mức nhiệt 35-36 độ C, riêng các tỉnh ven biển gồm: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định mát mẻ hơn do có gió từ biển vào.

"Với nền nhiệt 35-36 độ C thì đây là lần đầu nắng nóng xuất hiện ở Hà Nội trong năm 2016", một chuyên gia nhận xét.

Nắng nóng cũng hiện diện khắp các tỉnh miền Trung từ Nghệ An đến Phú Yên, mức nhiệt lúc 13 giờ chiều nay là 35-37 độ C, một số nơi cao hơn như Tương Dương (Nghệ An), Nam Đông (Huế), Sơn Hòa (Phú Yên). 

Sang ngày mai, từ Thanh Hóa đến Phú Yên nhiệt độ tiếp tục tăng cao 35-38 độ C, khu vực phía tây miền Trung như Tương Dương, Hương Khê, Tuyên Hóa, Đông Hà, Nam Đông có thể tới 39-40 độ C.

Đợt nắng nóng ở miền Bắc và Trung dự báo sẽ kéo dài đến hết ngày 10/5.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.