Quảng Bình:

Đốt pháo chơi Tết, 3 người nhập viện cấp cứu

1 trong 3 nạn nhân ở Quảng Bình phải nhập viện cấp cứu.
1 trong 3 nạn nhân ở Quảng Bình phải nhập viện cấp cứu.
Sáng 13/2, tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới cho biết, sau đêm giao thừa Tết Bính Thân 2016, bệnh viện đã tiếp nhận và cấp cứu 3 ca bị thương nặng do đốt pháo chơi Tết.

Theo đó, sau đêm giao thừa, anh H.V.M., (SN 1981, trú tại xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) được người nhà đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới cấp cứu trong tình trạng dập nát bàn tay phải, đa vết thương nham nhở vùng mặt.

Tiếp đó, anh H.V.T., (SN 1976, trú tại xã Kim Thủy) cũng nhập viện cấp cứu vì bị quả pháo nổ ngay trên tay. Anh T., bị thương nặng, sau đó các bác sĩ quyết định phải cắt cụt bàn tay phải.

Thêm một nạn nhân ở Quảng Bình nhập viện cấp cứu do đốt pháo chơi Tết là anh N.V.H., (SN 1997). H. bị dập nát bàn tay phải nên phải cắt bỏ cánh tay.

Các bác sĩ bệnh viện này cho biết, hiện tại vẫn còn 2 bệnh nhân đang nằm điều trị tại Khoa Chấn thương chỉnh hình của bệnh viện.

Được biết, trong 3 ngày (từ 29 đến mồng 2 Tết), cả nước có 98 trường hợp nhập viện cấp cứu do chơi pháo. Đặc biệt, ở Quảng Ngãi có đến 17 người nhập viện, trong đó ó 15 ca là do sự cố pháo hoa tại quảng trường thành phố đêm giao thừa.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.