Vụ hỏa hoạn được coi là nghiêm trọng nhất xảy ra tại thôn Quán Hồ, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn vào trưa 19/4.
Khi phát hiện cháy, lực lượng kiểm lâm, công an, dân phòng triển khai công tác cứu hỏa, song lực lượng mỏng, tiết trời hanh khô, lửa bùng phát trên diện rộng, thiêu cháy trên 40 ha rừng thông, bạch đàn của hàng chục hộ dân trên địa bàn.
Tỉnh Lạng Sơn huy động thêm gần 400 cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đến trợ giúp. Đến 18 giờ cùng ngày mới khống chế được ngọn lửa.
Cùng thời điểm, tại Bản Cưởm, xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc xảy ra vụ cháy làm thiệt hại khoảng 10 ha rừng trồng trên đồi đất biên giới.
Cuối giờ chiều 19/4, tại khu vực nhà máy thủy điện Suối Củn thuộc địa phận xã Quang Trung huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng bỗng nhiên phát lửa. Thời tiết nắng nóng, gió to làm đám cháy lan nhanh cộng với địa hình phức tạp, thiếu phương tiện chữa cháy khiến công tác chữa cháy khó khăn.
Đến 21 giờ cùng ngày, đám cháy vẫn chưa được dập tắt; hơn 5 ha rừng thông chìm trong biển lửa. Trước đó, tại khu vực đồi Mát thuộc địa phận tổ 20, phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng cũng xảy ra hỏa hoạn, thiệt hại 1 ha rừng thông.
Theo lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng, nguyên nhân của bốn vụ cháy rừng kể trên là do người dân đi tảo mộ, đốt hương, vàng mã bất cẩn làm lửa cháy bén vào cỏ khô, sau đó lan rộng ra các khu rừng lân cận.
Ông Hoàng Phượng Vỹ, Chi cục trưởng Kiểm lâm tỉnh Cao Bằng cho biết: “Hiện nay đang là dịp tết Thanh minh, rất đông đồng bào các dân tộc trên địa bàn đi tảo mộ; với thời tiết hanh khô, nắng nóng gay gắt sẽ là nỗi hiểm họa cho công tác phòng chống cháy rừng.
Để hạn chế nguy cơ này, cấp ủy, chính quyền, kiểm lâm các cấp đang đẩy mạnh tuyên truyền, thường xuyên tuần tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn các hành vi đốt vàng mã, đốt pháo bừa bãi, bất cẩn”.