Dự án gia cố bờ tả sông Nhuệ: Đầu tư hơn 50 tỷ, mới sử dụng đã xuống cấp

Một đoạn đường bị hỏng. Ảnh: K.N
Một đoạn đường bị hỏng. Ảnh: K.N
TP - Dự án gia cố bờ tả sông Nhuệ đoạn Thượng Phúc - Siêu Quần thuộc địa bàn xã Tả Thanh Oai (Thanh Trì, Hà Nội) mới được hoàn thành gần 2 năm, nhưng nhiều chỗ hiện đã bị nứt vỡ, không bảo đảm an toàn giao thông và khu vực đê sông Nhuệ.

Đầu tháng 11/2016, có mặt tại khu vực thôn Thượng Phúc - Siêu Quần, phóng viên thấy giữa lòng đường tại nơi đây được chắn để hạn chế ô tô qua lại. Đi sâu vào trong, thấy mặt đường bê tông chỗ phẳng, chỗ nhấp nhô, chỗ như rải đá răm. Tại một số nơi mặt đường bị nứt, lớp bê tông như được bẩy lên, lổn nhổn từng cục khá to. Có nơi lòng đường bị đào tới một nửa, cạnh đó là máy chuyên dụng và một số vật liệu được tập kết để sửa chữa đường. Tình trạng sụt lún, nứt vỡ trên mặt đường đê khiến bờ kè sông Nhuệ bị ảnh hưởng, có nguy cơ sạt xuống sông…

Sông Nhuệ chảy trên địa bàn xã Tả Thanh Oai khoảng 9km, trong đó đoạn đường thuộc khu vực thôn Thượng Phúc - Siêu Quần dài hơn 3km. Mặt đê sông Nhuệ đồng thời là trục đường chính của xã Tả Thanh Oai, nơi có lưu lượng người qua lại khá đông. Cuối năm 2009, trước tình trạng đê sông Nhuệ bị sạt lở nghiêm trọng, UBND thành phố Hà Nội đã phê duyệt dự án gia cố bờ tả sông Nhuệ tại khu vực Thượng Phúc – Siêu Quần, giao UBND huyện Thanh Trì làm chủ đầu tư.

Năm 2010, UBND huyện Thanh Trì phê duyệt dự án với tổng mức kinh phí hơn 50 tỷ đồng để gia cố bờ kè sông Nhuệ và làm đường. Năm 2011, dự án được khởi công, nhưng do những yếu tố chủ quan lẫn khách quan nên tiến hành khá chậm, đến đầu năm 2015 mới hoàn thành. Tuy nhiên, chỉ sau gần 2 năm đưa vào sử dụng, đến nay nhiều chỗ tại mặt đường đã bị xuống cấp, nứt vỡ. Do tuyến đường của xã uốn lượn, nhiều ngõ lại tiếp giáp với đường, nên việc hỏng đường sẽ gây nguy hiểm cho lưu thông.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Lưu Đình Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Tả Thanh Oai xác nhận tình trạng nứt vỡ diễn ra gần đây tại một số nơi trên tuyến đường tại địa phương. Nguyên nhân của tình trạng trên do nền đất tại một số nơi yếu, cộng với đợt nước lớn vừa qua khiến đất bị sụt lún dẫn tới mặt đường bị nứt vỡ.

Bên cạnh đó, do nền đất yếu, nên việc ô tô qua lại cũng dẫn tới mặt đường bị ảnh hưởng. “Khi sự việc xảy ra, chính quyền xã đã xác định những nơi mặt đường nứt vỡ, sụt lún để báo cáo UBND huyện. Hiện một số nơi đang được khắc phục, sửa chữa”- ông Hùng cho biết.

MỚI - NÓNG