Du khách đảo Cô Tô về đến đất liền

Các du khách về đến cảng Cái Rồng. Ảnh: Như Ý
Các du khách về đến cảng Cái Rồng. Ảnh: Như Ý
TP - Sau nhiều giờ lênh đênh trên biển, đúng 19 giờ tối 30/7, 280 du khách đầu tiên bị mắc kẹt trên đảo Cô Tô đã về tới đất liền an toàn. Hôm nay (31/7), tàu quân sự sẽ tiếp tục đưa đón hành khách từ đảo Cô Tô về cảng Cái Rồng (huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh).

Ghi nhận của phóng viên Tiền Phong tại cảng Cái Rồng, trước 1 giờ tàu cập bến, người thân của du khách đã có mặt tại cảng, hồi hộp chờ đợi. Trước đó, vào lúc 14 giờ, mặc dù trời tiếp tục mưa nặng hạt, nhưng con tàu Hải quân vẫn băng băng ra đảo Cô Tô đón du khách về đất liền. Sau nhiều giờ lênh đênh trên biển, đúng 19 giờ chuyến tàu đầu tiên vận chuyển 280 du khách đã cập cảng Cái Rồng an toàn.

Trong không khí  ồn ào náo nhiệt, du khách mắc kẹt nháo nhác tìm người thân. Nhiều du khách không cầm được nước mắt khi đặt chân xuống đất liền an toàn. “Mẹ con mình sống rồi”, một hành khách vui sướng nói lớn.

Anh Vũ Ngọc Phương (Móng Cái, Quảng Ninh) “phấn khởi vô cùng” khi cùng hai con trở về. Nhưng anh Phương vẫn chưa hết lo vì người vợ vẫn mắc kẹt ngoài đảo. “Mọi sinh hoạt ở ngoài đảo Cô Tô hoàn toàn bình thường, nhưng xa đất liền nhiều ngày rất nhớ. Mong trời đừng mưa để ngày mai vợ tôi và các du khách đang mắc kẹt trở về an toàn”, anh Phương bày tỏ.

Cùng cảm xúc, chị Đỗ Thanh Huyền (ở TP Hạ Long, Quảng Ninh) thấy “rất vui sướng, rất hạnh phúc” vì đã về đất liền an toàn. “Mắc kẹt ngoài đó, mẹ con tôi vô cùng lo sợ. Sau chuyến này, chắc phải lâu lâu nữa tôi mới dám nghĩ tới chuyện đi du lịch tiếp”, chị Huyền nói vui.

Trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Khánh Tùng, Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và du lịch Quảng Ninh cho biết, khi đến đất liền, Sở sẽ phát đồ ăn tạm miễn phí và 200 nghìn đồng cho mỗi du khách. Ngoài ra, tỉnh cũng chỉ đạo Sở GTVT bố trí 6 xe buýt đón khách không theo tour tại bến Vân Đồn để đưa về bến xe Cẩm Phả và bố trí xe khách để du khách về với gia đình.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).