Du khách ken đặc phiên chợ “mua may bán rủi”

Du khách ken đặc dự chợ Viềng – Nam Định ngày 6/2/2014. Ảnh: Tuấn Nguyễn.
Du khách ken đặc dự chợ Viềng – Nam Định ngày 6/2/2014. Ảnh: Tuấn Nguyễn.
Chiều tối 6/2 (mùng 7 tết), hàng vạn du khách đổ về dự phiên chợ “mua may bán rủi” - chợ Viềng (Nam Định) khiến giao thông tại đây vô cùng căng thẳng.

Theo Đại tá Trần Luân - Trưởng Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (CA tỉnh Nam Định), để đảm bảo giao thông trên đường cao tốc mới Cẫu Giẽ - Ninh Bình, Phòng CSGT CA tỉnh Nam Định đã chủ động phối hợp với Cục CSGT đường bộ, đường sắt (C67) làm nhiệm vụ phân luồng. Phòng CSGT CA tỉnh Nam Định cũng phối hợp với các lực lượng CSGT CA tỉnh Hà Nam, Ninh Bình phân luồng giao thông trên các tuyến quốc lộ.

Du khách ken đặc phiên chợ “mua may bán rủi” ảnh 1

Lực lượng CSGT căng mình phân luồng, đảm bảo trật tự giao thông tại lễ hội chợ Viềng – Nam Định. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Để đảm bảo an toàn cho du khách tham gia lễ hội chợ Viềng, lực lượng CA huyện Vụ Bản (Nam Định) và các phòng ban khác của CA tỉnh sẽ làm nhiệm vụ giữ gìn bảo đảm ANTT vòng trong.

Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC67, CA tỉnh Nam Định), làm nhiệm vụ bảo đảm ATGT cho các phương tiện tham gia giao thông qua tỉnh Nam Định trên 2 tuyến quốc lộ chính là quốc lộ 10 và quốc lộ 21.

Bắt đầu từ 9h30 sáng mùng 7 Tết (6/2), các phương tiện tham gia giao thông theo hướng Nam - Bắc đến Ninh Bình đi thẳng quốc lộ 1A hoặc đi theo đường cao tốc về Phủ Lý (tỉnh Hà Nam) mà không đi theo tuyến quốc lộ 10 qua thị trấn Gôi (chợ Viềng). Từ Phủ Lý có thể tiếp tục đi đến các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng… theo hướng quốc lộ 21A.

Ngược lại, các phương tiện giao thông đi hướng Bắc - Nam đi theo quốc lộ 21A đi lên Phủ Lý (Hà Nam) rồi theo quốc lộ 1A hoặc đi cao tốc.

Phòng CSGT CA tỉnh Nam Định ngoài việc phối hợp với lực lượng CSGT các tỉnh Ninh Bình, Hà Nam còn huy động khoảng 170 chiến sĩ CSGT của phòng và lực lượng CSGT của 10 huyện, thành phố cùng với các chiến sĩ CSCĐ, CSTT cắm chốt và tuần tra liên tục từ địa phận tiếp giáp với Ninh Bình và hết tỉnh Nam Định.

Theo ghi nhận của phóng viên, chiều tối ngày mùng 7 Tết, ngã thị trấn Gôi – QL 10 là lối rẽ vào chợ Viềng – Phủ Dầy giao thông rất căng thẳng. Lực lượng CSGT, CSTT, CSCĐ, cùng đoàn Thanh tra giao thông đã phải lập “hàng rào sống” giữa đường để điều tiết giao thông tại đây.

Hiện nay, ở Nam Định có tới bốn chợ Viềng cùng tồn tại và đều tổ chức vào ngày mồng 7 tháng Giêng. Đó là chợ Viềng Phủ Giày (Vụ Bản), chợ Viềng Nam Giang (Nam Trực), chợ Viềng Nghĩa Thịnh (Nghĩa Hưng) và chợ Viềng Mỹ Trung (Mỹ Lộc). Tuy nhiên, gắn với lễ hội Phủ Giầy thì chợ Viềng (Vụ Bản) vẫn là phiên chợ được tổ chức với quy mô lớn và thu hút đông đảo du khách nhất.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.