Dự Luật Quy hoạch đô thị chồng lấn sang nhiều luật khác

Dự Luật Quy hoạch đô thị chồng lấn sang nhiều luật khác
TP - Tại Hà Nội hôm qua (10/7), Bộ Xây dựng cùng với các ban ngành đã tiến hành lấy ý kiến về dự thảo Luật Quy hoạch đô thị.

Ông Trần Hùng Phi - đại diện Bộ Tài nguyên & Môi trường cho rằng, dự thảo Luật Quy hoạch đô thị còn có điểm điều chỉnh lấn sang Luật Đất đai và trùng nội dung với Luật Xây dựng, điều này khiến khi đưa luật áp dụng vào thực tế sẽ lộn xộn, chồng chéo.

Nguyên giám đốc Sở Quy hoạch kiến trúc (Hà Nội), ông Đào Ngọc Nghiêm khẳng định thêm: Luật Quy hoạch đô thị đang liên quan đến 9 luật khác. Ông Nghiêm cũng cho rằng không nên quá cầu toàn khi soạn thảo luật mà nên luật hóa những vấn đề thiết thực với cuộc sống.

Mặt khác, những vấn đề quan trọng như quản lý hành nghề trong quy hoạch đô thị, vốn, nội dung đồ án quy hoạch đô thị thì dự luật lại xem nhẹ. Nhiều đại biểu cũng đề nghị nên xem xét lại phạm vi điều chỉnh của Luật Quy hoạch đô thị để không chồng lên Luật Đất đai, Xây dựng...

Dự kiến, dự thảo Luật Quy hoạch đô thị sẽ được trình Chính phủ vào tháng 8/2008. 

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.