Đưa 34 ngư dân trên tàu bị đâm chìm ở Hoàng Sa vào bờ

Người thân 34 ngư dân tàu QNa 95959 ngồi trên đống lửa khi hay tin con tàu bị đâm chìm, thuyền viên nhảy xuống biển. Ảnh: N.T.
Người thân 34 ngư dân tàu QNa 95959 ngồi trên đống lửa khi hay tin con tàu bị đâm chìm, thuyền viên nhảy xuống biển. Ảnh: N.T.
TPO - Dự kiến 15g30 hôm nay (5/5), tàu SAR 412 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Danang MRCC) sẽ đưa 34 ngư dân trên tàu cá QNa 95959 về đất liền. Trước đó, con tàu này bị tàu nước ngoài đâm chìm ở vùng biển Hoàng Sa.

Trưa ngày 5/5, Danang MRCC cho biết: Khoảng 15h30 cùng ngày, tàu SAR412 sẽ cập cảng và tiến hành bàn giao 34 ngư dân của tàu cá QNa 95959 cho các cơ quan chức năng.

Như Tiền Phong đã đưa tin, tàu QNa 95959 do ông Phạm Phú Thành thường trú tại xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, bị tàu nước ngoài không rõ số hiệu đâm chìm hồi 23h00 ngày 3/5 tại vùng biển có tọa độ 19000N - 114000 E (phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa, cách Đà Nẵng khoảng 370 hải lý).

Trước tình hình cấp bách, Tổng Giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam chỉ đạo Danang MRCC triển khai ngay công tác cứu nạn, đảm bảo an toàn tính mạng cho thuyền viên bằng mọi giá.

Tàu SAR 412 nhận lệnh và xuất phát lúc 8h15 ngày 4/5 khẩn trương tiến ra vùng biển tàu gặp nạn. Đến 1h sáng ngày 5/5 tàu SAR412 tiếp cận tàu QNa 94998 (tàu cá đã vớt 34 ngư dân của tàu QNa 95959 vào sáng ngày 4/5), tiến hành chuyển nạn nhân sang tàu SAR412 để bác sỹ sơ cấp cứu cho một số nạn nhân. Tàu SAR412 chuyển hướng hành trình về Đà Nẵng. Dự kiến 15h30 ngày 5/5 tàu SAR412 cập cảng Trung tâm II và tiến hành bàn giao 34 ngư nhân cho các cơ quan chức năng.

Ông Nguyễn Hồng Quang, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: Trước thiệt hại của ngư dân tàu QNa 95959, Hội nghề cá tỉnh đã chính thức lên tiếng phản đối hành động vô nhân đạo của tàu cá nước ngoài đâm chìm tàu cá của ngư dân Quảng Nam khi đang hành nghề trên biển.

Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng tiến hành thu thập thông tin ngay sau khi 34 ngư dân vào bờ, để tỉnh có báo cáo gửi Bộ Ngoại giao can thiệp.

Trước mắt, ngay trong chiều nay, UBND tỉnh Quảng Nam, UBND huyện Thăng Bình cùng Hội nghề cá tỉnh sẽ trích tiền hỗ trợ 2 triệu đồng/người cho 34 ngư dân gặp nạn để động viên chia sẽ khó khăn bước đầu, sau đó sẽ thống kê thiệt hại để đề xuất hỗ trợ theo chính sách của nhà nước.

MỚI - NÓNG