Đưa hoa sen, nón lá vào thiết kế Sân bay Long Thành

Đưa hoa sen, nón lá vào thiết kế Sân bay Long Thành
TP - Sáng 28/11, tại Trung tâm triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam (Hà Nội), Tổng Cty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) công bố và lấy ý kiến cộng đồng về phương án kiến trúc Nhà ga hành khách, Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

Tổng cộng có 9 phương án thiết kế từ các đơn vị tư vấn thiết kế có kinh nghiệm trên thế giới được trưng bày. Thứ trưởng GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho hay: Sân bay Long Thành là cửa ngõ quốc gia, hướng đến thành điểm trung chuyển hàng không của Châu Á nên kiến trúc nhà ga cần đảm bảo hài hòa giữa các yếu tố: Công năng sử dụng và thẩm mỹ, thể hiện được ý nghĩa, tính chất đặc biệt quan trọng của công trình, có tính khả thi cao và phù hợp với quy hoạch. Yếu tố bản sắc văn hóa cũng là đầu bài quan trọng được Bộ GTVT đặt ra cho các nhà thiết kế nên họ đã đưa các yếu tố như hoa sen, ruộng bậc thang, cây tre, lá dừa nước, nón lá… vào thiết kế.

Việc lấy ý kiến cộng đồng tại Hà Nội kéo dài đến ngày 12/12. Tại Đà Nẵng từ ngày 16/12 đến ngày 25/12; tại Đồng Nai từ ngày 28/12/2016 đến 11/1/2017; tại TPHCM từ 13/1/2017 đến 23/1/2017. Bộ GTVT cũng lấy ý kiến trên trang thông tin điện tử của Bộ và lấy ý kiến Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Hội Quy hoạch đô thị Việt Nam, Tổng hội xây dựng Việt Nam và Hội Khoa học kỹ thuật hàng không Việt Nam.                

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.