Đua nhau lập bãi trông ô tô trái phép: Chính quyền làm ngơ?

Trông giữ xe trái phép trên phố Hào Nam.
Trông giữ xe trái phép trên phố Hào Nam.
TP - Tình trạng “xẻ thịt” đất dưới gầm tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đoạn qua phố Hào Nam, phố Lãng Yên (quận Đống Đa) diễn ra nhiều năm nay, gây bức xúc dư luận.

Đẩy người đi bộ xuống lòng đường

Suốt một thời gian dài, các điểm trông giữ xe dưới gầm tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông (đoạn qua phố Hào Nam, Lãng Yên) đã khiến dư luận bức xúc. Được biết, sau khi Cty Khai thác điểm đỗ dừng hoạt động trông giữ phương tiện để phục vụ thi công đường sắt, nhiều khu đất trống dưới gầm cầu đã bị một số người tự ý lập bãi trông xe.

Ghi nhận tại phố Hào Nam (phường Ô Chợ Dừa) ngày 21/2, hàng trăm xe ô tô đỗ ở dải phân cách, dưới gầm tuyến đường sắt trên cao. Ngoài ra, hai bên vỉa hè cũng ô tô cũng đỗ chéo, che chắn toàn bộ phần đường của người đi bộ. Bà Tôn Nữ Nguyệt Minh (trú tại đường Đê La Thành) bức xúc: Xe để thế này chúng tôi chỉ biết đi bộ dưới lòng đường. Chưa kể đường một chiều nên xe phóng rất nhanh, vô cùng nguy hiểm.

Theo quan sát của PV Tiền Phong, các bãi xe đều không niêm yết giá trông giữ, tên doanh nghiệp trông giữ. Không thấy có nhân viên trông xe khi đỗ xe. Nhưng chỉ khi chủ phương tiện lên xe, nổ máy, lập tức có người ra thu tiền với mức phí 30.000 - 50.000 đồng/lượt và hoàn toàn không có vé xe.

Dọc tuyến đường này còn có điểm trông giữ xe cuối phố Lãng Yên (phường Thịnh Quang, quận Đống Đa). Điểm trông xe án ngữ ngay tại dải phân cách giữa phố Lãng Yên, quây rào tôn kín. Theo ghi nhận chiều ngày 20/2, bãi giữ xe này đang có khoảng 30 xe lớn nhỏ. Anh Vinh, một người dân bán hàng cạnh đó cho hay, ban ngày xe còn ít xe chứ buổi tối thì xe gửi vé tháng đỗ chật kín bãi. Theo anh Vinh, bãi xe này xuất hiện 3, 4 năm nay rồi nhưng không thấy lực lượng chức năng có ý kiến gì. “Quầy hàng của tôi để ra vỉa hè mấy cái ghế còn bị thu, không hiểu sao bãi trông xe lậu to như thế vẫn ngang nhiên tồn tại”, anh Vinh chia sẻ.

Một số người dân quanh khu vực cho biết thêm, hàng rào tôn bãi xe rất nguy hiểm bởi cứ khi có gió to, mưa bão là rung bần bật. Ai đi xe máy qua đây cũng nơm nớp lo cho an toàn bản thân. Thực tế, ở Hà Nội đã có không ít vụ hàng rào tôn đổ sập gây nguy hiểm cho người đi đường. Gần đây nhất là vụ đổ hàng rào tuyến đường sắt trên cao qua số 231B Nguyễn Trãi khiến nhiều người hoảng hốt…

Muốn dẹp nhưng chưa dẹp được? 

Theo Thông tư 39/2011/TT-BGTVT của Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ, quy định: “Không sử dụng gầm cầu đường bộ làm nơi ở, hoạt động kinh doanh, điểm dừng xe, bến xe gây mất an toàn công trình cầu, mất ATGT, ô nhiễm môi trường”.

Theo đó, gầm cầu giao thông là kết cấu hạ tầng phục vụ cho nhu cầu giao thông, bất cứ việc kinh doanh, hoặc dùng làm điểm đỗ xe cũng đều đe dọa đến độ an toàn của công trình. Đặc biệt, đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông là công trình giao thông trọng điểm đang trong giai đoạn thi công, nếu xảy ra cháy nổ, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết cầu dầm cầu.

Ông Phạm Việt Cừ, Phó Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa khẳng định, không có đơn vị nào được cấp phép trông giữ phương tiện tại khu vực này. Phường cũng đang hết sức bức xúc và muốn dẹp ngay bãi trông giữ xe trái phép này. Theo lãnh đạo phường Ô Chợ Dừa, khu đất này có thể trồng cây xanh tạo cảnh quan như đoạn phố Hoàng Cầu và Lãng Yên đã trồng trong thời gian vừa qua. Đề cập đến toàn bộ phần vỉa hè trước Học viện Âm nhạc cũng bị lấn chiếm để đỗ xe ô tô, ông Cừ cho biết, anh em qua kiểm tra thì không thấy người ra thu tiền nên đoạn trên vỉa hè là do người dân quanh đó đỗ xe (?!)

Đối với bãi đỗ xe quây tôn trên phố Lãng Yên, Chủ tịch UBND phường Thịnh Quang Chu Tuấn Anh thông tin: Đây là bãi đỗ xe được Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cấp phép tạm, theo thời gian 6 tháng một lần. Tuy nhiên bãi đỗ xe ảnh hưởng đến giao thông, mất mỹ quan nên phường cũng đã có nhiều lần gửi văn bản kiến nghị xoá bỏ bãi đỗ tuy nhiên không hiểu sao, đến nay bãi đỗ này vẫn được tiếp tục cấp phép!

Đại diện Phòng Quản lý đô thị (QLĐT) quận Đống Đa xác nhận: Thời gian qua trên địa bàn có tình trạng lập bãi trông giữ phương tiện sai quy định dưới gầm cầu vượt đường sắt.

Theo lý giải của Phòng QLĐT, xảy ra tình trạng trông giữ phương tiện trái phép có phần nguyên nhân do Ban quản lý Dự án đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông chưa bàn giao rõ ràng diện tích dưới cầu đường sắt cho chính quyền địa phương nên chưa có cơ chế quản lý rõ ràng. Mặt khác, nhu cầu gửi xe của người dân trong khu vực luôn cao dẫn đến nhiều bãi trông giữ tự phát mọc khi chính quyền phường chưa kiểm tra và xử lý kịp thời.

Để xử lý vấn đề trên, Phòng QLĐT quận Đống Đa cho biết sẽ đề nghị UBND - Công an các phường liên quan tăng cường kiểm tra, đóng cửa những điểm trông xe tự phát. Đồng thời kiến nghị lãnh đạo quận đề nghị BQL Dự án đường sắt trên cao sớm bàn giao phần diện tích gầm cầu đường sắt để quận xây dựng cơ chế quản lý.

MỚI - NÓNG