Đưa xe đặc chủng vào xử lý xe quá tải

Nhiều xe vi phạm lỗi cơi nới thành thùng và quá tải trọng đã bị xử lý.
Nhiều xe vi phạm lỗi cơi nới thành thùng và quá tải trọng đã bị xử lý.
Cục Quản lý đường bộ II đã đưa xe đặc chủng vào để tiến hành xử lý xe cơi nới thành thùng, chở quá tải trọng cho phép. Trường hợp vi phạm nào chống đối, không chấp hành sẽ sử dụng xe đặc chủng đưa về bãi tập kết để xử lý.

Chỉ trong ngày 24/11, trong quá trình kiểm tra, lực lượng thanh tra giao thông thuộc Cục Quản lý đường bộ II đã tiến hành kiểm tra, phát hiện và tiến hành xử lý 8 xe vi phạm trên tuyến quốc lộ 1A và tuyến đường Nghi Sơn - Bãi Trành. Tất cả các xe bị xử lý về lỗi vi phạm về kích thước thành thùng và chở quá tải trọng.

Trong đợt này, Cục Quản lý đường bộ II đã sử dụng một xe đặc chủng chuyên dụng vào hỗ trợ trong việc xử lý những trường hợp vi phạm, bất hợp tác với cơ quan chức năng.

Theo ông Nguyễn Hồng Cam, Đội phó Đội Thanh tra Cục quản lý đường bộ II, lưu lượng xe chở quá tải, xe vi phạm về kích thước thành thùng tại Thanh Hóa vẫn diễn ra.

Đưa xe đặc chủng vào xử lý xe quá tải ảnh 1

Xe đặc chủng được đưa vào sử dụng.

Cũng theo ông Cam, trong quá trình kiểm tra, xử lý, nếu trường hợp nào chống đối hay không chấp hành nghiêm chỉnh thì sẽ dùng xe đặc chủng kéo về bãi tập kết và xử lý theo quy định.

Theo Duy Tuyên

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.