Đua xe trái phép sau 10 năm vắng bóng

Một trong số các phương tiện bị CSGT Đà Nẵng tạm giữ. Ảnh: Báo Đà Nẵng
Một trong số các phương tiện bị CSGT Đà Nẵng tạm giữ. Ảnh: Báo Đà Nẵng
TP - Ngày 31/3, Phòng CSGT - Công an Đà Nẵng cho hay, đã xử phạt hành chính các chủ phương tiện tụ tập, lạng lách, đánh võng rạng sáng 29/3. 

Theo CSGT, rạng sáng 29/3, Công an Đà Nẵng nhận được tin báo có gần 100 mô tô tập trung thành đoàn diễu hành, rú ga, nẹt pô, lạng lách, đánh võng trên tuyến đường ĐT 605 từ xã Hòa Tiến hướng về cầu Đỏ, qua đường 2-9 vào trung tâm thành phố. 

Ngay lập tức, Công an thành phố huy động 40 cán bộ, chiến sĩ CSGT, cùng lực lượng cảnh sát 113, cảnh sát cơ động… lập chốt chặn trên đường 2-9. Lực lượng cảnh sát bắt giữ được 5 mô tô trong số gần 100 xe bỏ chạy. Một chủ xe tên là Võ Trà Miên đưa hối lộ 500.000 đồng mong được bỏ qua.

Theo Thượng tá Lê Ngọc - Phó phòng CSGT, đây là lần đầu tiên trong gần 10 năm qua, tại Đà Nẵng xuất hiện hành vi tụ tập thành đoàn xe để diễu hành, lạng lách, đánh võng. 

MỚI - NÓNG