Đức cam kết 219 triệu euro hỗ trợ VN ‘‘tăng trưởng xanh”

Đức cam kết 219 triệu euro hỗ trợ VN ‘‘tăng trưởng xanh”
TP - Trong hai ngày 28 và 29/5, tại phiên đàm phán Chính phủ về Hợp tác phát triển, Đức và Việt Nam đã quyết định chương trình hợp tác trong tương lai cho các lĩnh vực Môi trường, Năng lượng và Đào tạo nghề. 

Với cam kết kinh phí 219 triệu Euro, Bộ Hợp tác kinh tế và Phát triển Đức (BMZ) sẽ hỗ trợ Việt Nam trong 2 năm tới thực hiện những chương trình dự án và chiến lược tăng trưởng phù hợp với môi trường và xã hội. 

Ngoài ra, phía Đức cũng cam kết kinh phí 31 triệu Euro cho việc thực hiện các dự án môi trường của Việt Nam với các quốc gia khác trong khuôn khổ hoạt động khí hậu toàn cầu của Bộ Môi trường, Bảo vệ thiên nhiên và An toàn hạt nhân Liên bang Đức (BMUB).

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.